Đời sống

Điện lực Bến Tre nói gì vụ 3 người bị điện giật tử vong?

03/10/2019, 10:03

Trong lúc đỡ mái hiên nhà giữa cơn mưa, 3 người ở khu vực phường 8, TP. Bến Tre bị điện giật tử vong.

img
Đỡ mái hiên nhà trong cơn mưa, 3 người khu vực phường 8, TP. Bến Tre bị điện giật tử vong

Sáng 3/10, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận, cả 3 nạn nhân nhập viện do bị điện giật tối 2/10 đều đã tử vong.

Cụ thể, cả 3 nạn nhân ngụ tại phường 8, TP. Bến Tre, trong đó ông Dư Văn Hoàng (SN 1962), ông Ngô Hoàng Kiệt (SN 1972) tử vong trước lúc nhập viện. Riêng nạn nhân Phan Thị Thanh Hằng (SN 1976) tử vong sau vài giờ nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 2/10, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến con hẻm thuộc địa bàn phường 8, TP.Bến Tre ngập sâu. Trong mưa kéo theo gió mạnh làm sập mái hiên nhà cạnh một trụ điện, thấy vậy một trong các nạn nhân trên ra đỡ mái hiên nên đã bị điện giật, hai nạn nhân còn lại lao vào cứu dẫn đến bị điện giật theo.

Một người dân ở gần hiện trường cho biết, trong lúc trời mưa to thì nghe nhiều tiếng kêu la nên chạy ra và phát hiện các nạn nhân bị điện giật dính chùm vào nhau ngay cạnh trụ điện gần đó. Người dân lập tức thông báo cho ngành điện và nguồn điện được ngắt ngay sau đó, đồng thời đưa các nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Thanh Trúc, Giám đốc Điện lực tỉnh Bến Tre cho biết, bước đầu xác định đường dây điện bị đứt là phía sau đồng hồ điện, do người dân quản lý. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được thông tin, ngành điện đã cử cán bộ kỹ thuật đến hiện trường phối hợp ngành chức năng xử lý sự cố. Đồng thời, cử đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Bến Tre điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.