Giao thông

Diễn tập tìm kiếm cứu nạn máy bay rơi ở Kiên Giang

17/05/2017, 17:51

Tình huống đưa ra là một máy bay quốc tế rơi trên địa phận tỉnh Kiên Giang khiến nhiều người tử vong, bị thương.

2

Tình huống diễn tập đưa ra là một máy bay quốc tế rơi ở địa phận tỉnh Kiên Giang, các lực lượng phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp để hạn chế thấp nhất những thiệt hại.

Chiều 17/5 tại Cảng hàng không Rạch Giá (Kiên Giang), Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn tập Vận hành cơ chế tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2017.

Tình huống diễn tập đưa ra là chuyến bay DT2017/A321 của hàng hàng không DT cất cánh từ Singapore lúc 14h05 (giờ Hà Nội) đi Siêm Riệp (Campuchia) theo đường hàng không quốc tế M753-M755. Khi tàu bay qua điểm báo cáo BITOD lúc 14h58, mực bay 310 (FL310 -9450m), tổ lái báo cáo bị trục trặc động cơ, xin giảm xuống FL110 -3350m).

Lúc 15h13 cơ trưởng chuyến bay DT2017 bật tín hiệu khẩn nguy (code 7700), ngay sau đó mất tín hiệu nhận dạng trên màn hình ra đa, kiểm soát viên không lưu khu vực Hồ Chí Minh không thể liên lạc với tổ lái. Tàu bay loại sơn màu trắng xanh, trên tàu có 70 người.

Quản lý bay khu vực Hồ Chí Minh thông báo bổ sung về tình trạng chuyến bay DT2017 cho quản lý bay khu vực Phnôm-pênh, Singapore và hãng bay DT. Vị trí xảy ra sự cố được xác định cuối cùng tại tọa độ 10007’38” Vĩ Bắc – 107052’38” Kinh Đông thuộc tỉnh Kiên Giang.

Sự việc được nhanh chóng báo cáo đến Trung tâm điều hành tìm kiếm cứu nạn các cấp như: Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang và Ủy ban quốc tìm kiếm cứu nạn để khẩn trương lập phương án và kế hoạch bay tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh Kiên Giang cũng đã triệu tập các thành viên trong Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh để thông báo tình hình và phân công nhiệm vụ, huy động phương tiện, thiết bị tìm kiếm.

Sở chỉ huy Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động các máy bay của ngành hàng không, tàu cứu nạn của hàng hải, ngư dân thực hiện các biện pháp tìm kiếm may bay DT2017 gặp nạn.

Ngay sau đó Sở chỉ huy tỉnh Kiên Giang nhận được thông tin về tín hiệu khẩn nguy được xác định tại tọa độ 10013’31” Vĩ Bắc – 104055’12” Kinh Đông. Qua thông tin của người dân địa phương và kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định khu vực máy bay gặp nạn ở địa bàn xã Thổ Sơn huyện Hòn Đất. Đồng thời triển khai ngay các lực lượng đến hiện trường dập tắt đám cháy và kịp thời cứu người.

Trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, công tác cứu hộ thực hiện khẩn trương. Có 10 người tử nạn, 7 người hôn mê, 25 người bị gãy tay, chân, số còn lại bị thương và trầy xước nhẹ. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đánh giá về công tác phối hợp thực hiện diễn tập tìm kiếm cứu nạn tàu bay DT2017, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn – Văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhận định việc xây dựng kịch bản tìm kiếm cứu nạn rất chi tiết. Các lực lượng hàng không, hàng hải, quân đội, địa phương đã hiệp đồng chặt chẽ trong việc thông báo và lên phương án tìm kiếm. Chính vì vậy việc diễn tập đã thực hiện được mục tiêu đề ra.

Ông Phạm Việt Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, việc tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn được Tổng công ty quan tâm và thường xuyên tổ chức. Mục tiêu là nâng cao nhận thức đồng thời rèn luyện tinh thần sẵn sàng phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Một số hình ảnh diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2017:

IMG_8133

Chiếc tàu bay DT2017 gặp sự cố khi đi qua địa phận tỉnh Kiên Giang và mất tín hiệu.

IMG_8147

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không Việt Nam xác định vị trí nơi tàu bay DT2017 mất liên lạc và đề ra phương án tìm kiếm cứu nạn.

IMG_8152

 

2

Lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện được vị trí tàu bay gặp nạn và điều lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

3

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy để thực hiện công tác cứu hộ.

5

Những hành khách bị thương được trực thăng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.