Thế giới giao thông

Diệt gần 70.000 con chim để tạo hành lang bay an toàn

15/01/2017, 22:06
image

Thành phố New York đã ra lệnh giết hại gần 70.000 con chim để tạo hành lang bay an toàn.

3316

Chính quyền New York đã quyết định giết gần 70.000 cá thể chim để tạo hành lang an toàn cho các chuyến bay.

Gần 70.000 cá thể chim chóc bị giết hại tại New York nhằm tạo ra những tuyến bay thông thoáng hơn cho các máy bay đáp xuống thành phố này, theo The Guardian ngày 14/1.

Theo đó, chính quyền thành phố New York đang tiến hành các chương trình tiêu diệt chim chóc xung quanh những sân bay như LaGuardia, JFK và Newark.

Quyết định này được đưa ra sau vụ chiếc máy bay của hãng hàng không US Airways, số hiệu 1549, buộc phải đáp xuống sông Hudson vào năm 2009 vì một vài con chim bị hút vào động cơ máy bay.

Vào ngày 14/1, gần 70.000 cá thể chim trong các loài khác nhau đã bị giết trong khuôn viên đô thị, hầu hết là bằng cách bắn hạ và đặt bẫy.

Xem thêm video:

Tuy nhiên, thành phố này vẫn chưa thể chắc chắn liệu những vụ giết chóc hàng loạt cá thể chim có làm bầu trời trở nên an toàn hay không.

Theo một dữ liệu được cung cấp bởi hãng tin AP, trung bình có 158 vụ chim tấn công máy bay trong 5 năm trước vụ tai nạn hàng không cách diễn ra năm 2009.

Tuy nhiên, con số này đã tăng lên trung bình 299 vụ/năm trong 6 năm sau sự cố đó.

3000

Quyết định tiêu diệt hàng nghìn cá thể chim được đưa ra sau sự cố chim bay vào động cơ khiến máy bay phải hạ cánh xuống sông Hudson.

Trở lại lịch sử trước đó, vào ngày 15/1/2009, máy bay hãng US Airways số hiệu 1549 vừa cất cánh từ sân bay LaGuardia và đã lao vào một đàn ngỗng trời Canada. Sau khi va chạm, hai động cơ máy bay bị phá hủy.

Tuy nhiên, điều may mắn là phi công đã nhanh trí lái chiếc máy bay chở 155 người trên khoang với động cơ không còn hoạt động đáp xuống dòng sông Hudson. Nhờ vậy, đã không có ai thiệt mạng sau sự cố này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.