Thế giới

Điều bộ binh đến Syria, Mỹ âm mưu những gì?

14/03/2017, 14:05
image

Phe đối lập cho rằng Mỹ điều bộ binh đến Syria chỉ với mục đích gia tăng tầm ảnh hưởng.

images768473_quandoi7phunutodayvn-1709

Mỹ điều bộ binh đến Syria để gia tăng tầm ảnh hưởng?

Đại diện phe đối lập Syria mới đây đã lên tiếng vạch mặt “ý đồ” của Mỹ khi nước này triển khai lực lượng bộ binh tới Syria dưới cái cớ chống lại IS ở Raqqa, theo Fars News ngày 13/3.

Cụ thể, ông Fateh Jamous, lãnh đạo phe đối lập Syria cho rằng việc Mỹ triển khai bộ binh và thiết bị quân sự đến phía bắc quốc gia Trung Đông này nhằm “tăng cường tầm ảnh hưởng” của họ ở Syria.

"Bằng cách điều binh sĩ và trang thiết bị tới phía Bắc Syria dưới cái cớ giải phóng Raqqa, Mỹ theo đuổi một mục tiêu chính trị và chủ yếu là gia tăng tầm ảnh hưởng ở Syria", ông Fateh Jamous phát biểu.

Cũng theo ông Fateh Jamous,Washington đang sử dụng những công cụ khác nhau để đạt mục tiêu này.

"Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi hiện là các công cụ trong khu vực của Mỹ và người Kurk là công cụ nội bộ của Washington tại Đông Bắc Syria", ông Fateh Jamous nói thêm.

Trước đó, vào hôm 9/3, các quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ điều thêm 400 binh lính tới Syria để tiến hành chiến dịch giải phóng Raqqa, nơi IS coi là “thủ đô tự xưng” của chúng.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.