Xã hội

Điều cần làm sau khi biết điểm chuẩn Đại học 2016

14/08/2016, 14:21
image

Sau khi biết điểm chuẩn Đại học 2016, thí sinh cần nộp bản chính kết quả thi THPT để xác định việc học tập.

DSC_0158

Sau khi biết điểm chuẩn Đại học 2016, thí sinh cần nộp bản chính kết quả thi THPT để xác định việc học tập.

Ngày hôm nay (14/8) là ngày cuối cùng để các trường công bố điểm chuẩn Đại học 2016 của đợt xét tuyển thứ 1 (từ ngày 1/8-12/8).

Song song với việc công bố điểm chuẩn, các trường cũng dông bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường trong đợt xét tuyển Đại học đầu tiên này.

Thí sinh cần lưu ý, từ ngày 14-19/8, thí sinh trúng tuyển cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2016 bản chính để xác định việc học tập.

Bởi lẽ trong năm nay, tại đợt 1 thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 trường Đại học nên có thể xảy ra trường hợp trúng tuyển cả 2. Do đó, thí sinh cần xác định việc mình học ở đâu.

Ngoài ra, thí sinh cũng cần chú ý rằng, nếu như chỉ trúng tuyển 1 trường thì vẫn phải nộp giấy chứng nhận kết quả để nhà trường xác định chính xác ố lượng thí sinh học tập tại trường mình và xét tuyển bổ sung nếu thiếu.

Đối với những thí sinh không trúng tuyển đợt 1 thì cần lưu ý, từ ngày 15/8 đến trước ngày 5/9 là thời điểm nhận đăng ký xét tuyển đợt 2 (bổ sung). Trước 17h ngày 7/9, các thí sinh trúng tuyển đợt 2 phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.