Xã hội

Điều chỉnh tiền lương theo năng suất lao động

26/11/2014, 12:04

Đó là nhận định của bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH tại hội thảo chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập tổ chức ngày 25/11.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, Việt Nam đang gặp phải nhiều thách thức, như năng lực cạnh tranh chưa cao, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp. Vấn đề việc làm, thất nghiệp, tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động đòi hỏi cần phải nghiên cứu trong quá trình chuyển đổi kinh tế, hội nhập. Do đó, việc điều chỉnh tiền lương trong giai đoạn hội nhập sẽ phải gắn với năng lực, năng suất lao động. Những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, đồ gỗ, thủy sản… có nhiều triển vọng tăng xuất khẩu, dẫn tới cầu lao động cao sẽ có cơ hội tăng lương.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.