Xã hội

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam

23/03/2023, 14:37

Ngày 23/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký các quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 ngân hàng.

Cụ thể, tại Quyết định số 289/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

img

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Ông Lê Văn Hoan là tiến sỹ kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam từ tháng 8/2012.

Ông Hoan công tác trong ngành tài chính từ năm 1995 và đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý khác nhau tại cơ quan nghiên cứu, đào tạo và quản lý thuộc Bộ Tài chính như Viện Nghiên cứu tài chính, Học viện Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính.

Trong năm 2022, Vietlott đạt mức doanh thu hơn 6.272 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2021. Doanh nghiệp này đóng góp 1.720 tỷ đồng vào ngân sách địa phương, tăng hơn 400 tỷ đồng so với năm 2021.

Với 55% doanh thu dành để trả thưởng, Vietlott đã trả thưởng 3.560 tỷ đồng cho 24,7 triệu vé trúng.

Cùng ngày, tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã chuyển công tác khác.

img

Ông Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ông Ngô Văn Cương sinh ngày 13/2/1984, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ chuyên ngành kinh tế phát triển, kỹ sư xây dựng.

Ông Cương là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Về Ngân hàng Chính sách xã hội, trước đây được gọi là Ngân hàng Phục vụ người nghèo, đặt trong Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, được thành lập ngày 31/8/1995.

Đây là tổ chức tín dụng thuộc sở hữu nhà nước, hoạt động trong phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có tài sản, có bảng cân đối, có con dấu; trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Ngân hàng này có chức năng khai thác các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, tiếp nhận các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước đối với người nghèo và các nguồn vốn khác được Nhà nước cho phép để lập quỹ cho người nghèo vay, thực hiện chương trình của Chính phủ đối với người nghèo vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn, bù đắp chi phí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.