Quản lý

Điều hành an toàn tuyệt đối 8 triệu chuyến bay

20/04/2018, 16:20

25 năm qua, VATM điều hành bay tuyệt đối an toàn cho hơn 8 triệu chuyến bay trong vùng trách nhiệm.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu tại H

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tới dự và phát biểu chỉ đạo

Sáng nay (20/4), TCT Quản lý bay VN (VATM) tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng, phát triển. Theo Chủ tịch HĐTV VATM Phạm Việt Dũng, VATM hiện đang cung cấp các dịch cho 31 đường bay quốc nội và 36 đường bay quốc tế, trong vùng thông báo bay rộng 1,2 km vuông. 

“25 năm qua, Tổng công ty điều hành bay tuyệt đối an toàn cho hơn 8 triệu chuyến bay trong vùng trách nhiệm; Tổng thu điều hành bay đạt gần 45 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt trên 23 nghìn tỷ đồng”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, VATM luôn đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Trong 25 năm, Tổng công ty thực hiện nâng cấp, đầu tư cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trang bị tại 2 Trung tâm Kiểm soát đường dài, 3 trung tâm Kiếm soát tiếp cận, 21 đài kiểm soát tại sân, với quy mô và công năng hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Cùng đó, Tổng công ty đã triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp như tổ chức phân chia lại vùng trời, mở thêm đường bay thẳng, đường bay song song trục Bắc - Nam, áp dụng các phương thức điều hành bay mới dựa trên công nghệ tiên tiến nhằm tăng năng lực điều hành bay, tăng khả năng thông qua vùng trời, giảm tình trạng ách tắc tại các sân bay lớn có mật độ bay cao.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ trao Huân chương

Với những thành tích đã đạt được, Tổng công ty  Quản lý bay VN đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất-Nhì-Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ biểu dương thành tích xuất sắc mà Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã đạt được trong 25 năm qua. Từ một đơn vị trong ngày đầu thành lập với các cơ sở, hệ thống trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, Tổng công ty đã trở thành một doanh nghiệp được Nhà nước xếp hạng đặc biệt có quy mô, trình độ điều hành bay ngang tầm khu vực.

Thứ trưởng cho biết, đội ngũ cán bộ, nhân viên phát triển cả về số lượng, chất lượng, đủ năng lực quản lý và khai thác các phương thức điều hành bay tiên tiến hiện đại, sẵn vận hành, bảo dưỡng tốt trang thiết bị chuyên ngành Quản lý bay, nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ điều hành bay theo tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.