Bóng đá

Điều "khủng khiếp" gì đang chờ đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup?

23/02/2021, 17:43
image

Nếu thi đấu tập trung tại UAE, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với thời tiết mùa hè khắc nghiệt ở vùng Trung Đông.

img

Đội tuyển Việt Nam đối diện thời tiết khắc nghiệt tại UAE

Việc quyết định địa điểm đá tập trung các trận còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn chưa được AFC thông báo.

Tuy nhiên, UAE là ứng viên hàng đầu bởi ngoài công tác phòng chống dịch tốt, đất nước vùng vịnh còn sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của AFC.

Trong trường hợp thi đấu tập trung tại UAE, 4 đội còn lại của bảng G (đều tới từ Đông Nam Á), gồm cả Việt Nam sẽ phải đối diện với khó khăn về mặt thời tiết.

Tờ Metro (Malaysia) cho hay, dựa trên các báo cáo khí tượng năm ngoái, ngày 14/6/2020 từng ghi nhận nhiệt độ lên tới đỉnh điểm 43 độ C.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp theo của tháng 6 cũng duy trì ở mức ổn định khoảng 40 độ C.

Các đội bóng Đông Nam Á vốn không quen thi đấu dưới thời tiết này và sẽ nhanh xuống sức nếu không kịp thích nghi trong khoảng thời gian ngắn.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ sang UAE từ cuối tháng 5 để làm quen với khí hậu.

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, ngoại trừ UAE, Malaysia và Thái Lan cũng đều phải chịu bất lợi giống Việt Nam.

Bởi vậy, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn khá sáng sủa.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm, UAE 5 điểm.

Indonesia là đội duy nhất tại bảng đấu này chưa có điểm nào, xếp vị trí cuối cùng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.