Hồ sơ tài liệu

Điều tra cáo buộc Korean Air dùng tiền công xây nhà cho chủ tịch

10/07/2017, 10:05

Korean Air bị nghi ngờ “vẽ” ra chi phí xây dựng một khách sạn mới từ giữa tháng 5/2013 - 8/2014.

Chủ tịch hãng hàng không Korean Air Cho Yang-ho

Chủ tịch hãng hàng không Korean Air Cho Yang-ho

Cuối tuần qua, Cảnh sát Hàn Quốc lục soát trụ sở của Hãng hàng không Korean Air để điều tra cáo buộc sử dụng quỹ công ty sai mục đích để trả chi phí xây dựng nhà cho Chủ tịch Cho Yang-ho (ảnh). 

Korean Air bị nghi ngờ “vẽ” ra chi phí xây dựng một khách sạn mới từ giữa tháng 5/2013 - 8/2014 để lấy tiền trang trí nội thất tại nhà riêng của ông Cho.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết, chưa thể công bố danh tính nghi phạm. Người phát ngôn Korean Air khẳng định, hãng hàng không này sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát. Còn phía Chủ tịch Cho chưa bình luận về sự việc. 

Sau thông tin trên, cổ phiếu của Korean Air tiếp tục sụt giảm 2,2%. Đây được coi là bê bối mới nhất liên quan tới lãnh đạo Hãng hàng không quốc gia Korean Air. Trước đây, năm 2014, con gái ông Cho là bà Heather bị dư luận thế giới chỉ trích vì đánh mắng một tiếp viên hàng không khiến cả chuyến bay phải dừng lại. Sau sự việc này, bà Cho bị phạt 5 tháng tù vì vi phạm an toàn hàng không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.