Pháp đình

Điều tra đối tượng liên quan vụ cháy karaoke làm 13 người chết

08/01/2018, 19:17

Tòa trả hồ sơ vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết để điều tra làm rõ một người có liên quan.

các bị cáo vụ cháy karaoke làm 13 người chết

TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết để yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” xảy ra ngày 1/11/2016 tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy khiến 13 người tử vong. Đây là vụ án gây chấn động dư luận thời điểm cuối năm 2016.

Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ vai trò của một người liên quan có tên N.H.L.

Lý do là bởi trong hồ sơ vụ án đã có những tài liệu phản ánh đối tượng này là một trong những chủ sở hữu quán Karaoke số 68, đồng thời là người trực tiếp thuê thi công phần cách âm của quán Karaoke số 68.

Trước đó, giữa tháng 10/2017, Cơ quan CSĐT hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Diệu Linh (31 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, chủ quán karaoke); Lê Thị Thì (55 tuổi), chủ cơ sở hàn xì và Hoàng Văn Tuấn (24 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thợ hàn xì trực tiếp gây cháy) cùng với tội danh Vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.