Pháp luật

Điều tra lại vụ án giết người cướp của ở Bình Phước

14/11/2014, 20:44

Tòa phúc thẩm cho là không đủ cơ sở để chứng minh Cường là hung thủ giết người nên điều tra lại.

Cường
Cường tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tháng 5/2012, Cường đi làm thuê ở huyện Lộc Ninh (Bình Phước) và biết bà Võ Thị Beo - cùng đi làm thuê như mình - trên cổ đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định giết bà Beo để cướp sợi dây chuyền.

Ngày 11/6/2013, Cường lấy dao Thái Lan tìm bà Beo bóp cổ và dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào tay và người khiến bà Beo tử vong. Sau khi gây án, Cường tháo dây chuyền đem đi bán được 2,2 triệu đồng. Đến ngày 18/6/2013, Cường ra cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, ở tòa cấp sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình đối với Cường về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo kháng cáo kêu oan, cho rằng chính bạn mình mới là người giết bà Beo. HĐXX cũng nhận thấy tòa cấp sơ thẩm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ, nhưng không đủ cơ sở để chứng minh Cường là hung thủ giết người cướp của. Do vậy, tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.