An ninh hình sự

Điều tra làm rõ vụ vô cớ chém người gây thương tích

22/11/2016, 19:19

Cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ vô cớ chém người gây thương tích xảy ra tại Long An.

unnamed (66)

Ông Phước cùng Đức đang kể lại vụ việc với PV. Ảnh: Hải Đường 

Ngày 22/11, nguồn tin từ công an xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An) cho biết, đang xác minh làm rõ vụ vô cớ chém người gây thương tích xảy ra tại ấp 2, xã Vĩnh Công. Nạn nhân là em Đặng Minh Đức (SN 1998, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công) con ruột ông Đặng Tấn Phước, Chủ tịch MTTQ xã Vĩnh Công.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 17h ngày 20/11, Đức qua nhà bạn là Nguyễn Văn Sang, ngụ cùng ấp để chơi. Trong lúc ngồi nói chuyện ở phía trước nhà, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1994, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Công) chạy xe máy chở Võ Việt Nam (SN 1997, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công) đi ngang qua. Vừa nhìn thấy Đức và Sang, đối tượng Đạt lên tiếng chửi “Đánh lộn không thằng chó”. Do biết quá rõ đây là côn đồ “vườn” nên Đức và Sang im lặng, không trả lời.

Ngay lập tức, Đạt dừng xe lại để Nam bước xuống đi thẳng vào dùng bố thắng xe gắn máy đánh vào đầu Đức, gây chấn thương.

Thấy vậy, nhiều người trong nhà chạy ra can ngăn, Nam bỏ chạy ra ngoài và hẹn quay lại sẽ “xử’ đẹp. Khoảng 10 phút sau, Đạt chở Nam cùng Nguyễn Hữu Phúc (SN 1995, ngụ ấp 7, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, Long An) trở lại, trên tay cầm hung khí lao vào chém và dùng gạch ném vào người Đức.

Hậu quả làm Đức gãy xương bàn tay, chấn thương nặng ở vùng đầu. Thực hiện xong hành động côn đồ, 3 đối tượng lên xe rời khỏi nơi gây án. Riêng Đức được người thân đưa vào Trạm Y tế băng bó vết thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.