Điều tra

Điều tra sự cố sà lan va vào phà Cát Lái trên sông Đồng Nai

06/01/2023, 11:03

Đang chở hàng trăm khách chuẩn bị cập bến, phà Cát Lái bị sà lan đâm trúng phần đuôi gây hư hỏng nặng phải sửa chữa.

Sáng 6/1, ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, đã có báo cáo gửi Sở GTVT TP.HCM về sự cố sà lan đâm vào một phà gây hư hỏng một phà khi đang di chuyển chở khách trên sông Đồng Nai.

img

Bến phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch. Ảnh minh họa

Theo đó, vào khoảng 18h tối 5/1, phà Cát Lái B số hiệu 5889 (200 tấn) đang trong quá trình vận chuyển hơn 100 người từ bến Cát Lái, thành phố Thủ Đức đến bến Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Lúc này, một sà lan chưa rõ số đăng ký, trọng tải lưu thông trên sông Đồng Nai hướng từ ngã ba mũi Đèn Đỏ về cảng Cát Lái bất ngờ đâm vào phần đuôi phà Cát Lái B.

Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết thêm, vị trí xảy ra va chạm cách bờ phía Nhơn Trạch khoảng 100m, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau va chạm phà bị tông hỏng một phần tôn vỏ ở mạn phải phía đuôi.

“Sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã đưa phà đi sửa chữa để sớm đưa vào hoạt động. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Thắng cho hay.

Phà Cát Lái kết nối TP Thủ Đức và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Bình quân mỗi ngày, bến đón khoảng 40.000 lượt khách và phương tiện và tăng lên 70.000 - 80.000 lượt những dịp lễ Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.