An ninh hình sự

Điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Bến Tre

12/04/2019, 17:10

Công an TP Bến Tre tiếp tục làm việc với 11 đối tượng có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật.

img
Công an "giải cứu" 2 người thua bạc ở casino campuchia. Ảnh minh họa

Chiều 12/4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP Bến Tre tiếp tục làm việc với 11 đối tượng có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật. Các đối tượng này quê ở các địa phương: Long An, Tây Ninh, Quảng Ngãi, TP HCM, TP Hải Phòng…

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 18h tối 10/4, Công an TP Bến Tre và lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra nhà nghỉ tại phường Phú Khương, TP Bến Tre. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng đang bắt giữ chị Trần Thị Ngọc Trinh (ngụ tại TP HCM) và anh Đặng Quốc Chiến (ngụ TP Hà Nội).

Do có liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật nên tất cả được đưa về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Trinh và Chiến khai do trước đó 2 người sang casino Campuchia đánh bạc bị thua sạch. Cả 2 có vay tiền của một người tên Duyên (quê Bến Tre, hiện đã bỏ trốn) tại casino với lãi suất cao và không có tiền trả nên bị bắt giữ lại từ 29/3 đến 7/4.

Trong thời gian bị giữ, cả 2 bị một số đối tượng canh giữ đánh đập dã man gây nhiều thương tích trên người. Những người này còn đe dọa yêu cầu Chiến và Trinh liên hệ với gia đình đem tiền qua chuộc mới được cho về. Đến ngày 9/4, cả 2 được đưa từ Campuchia về Bến Tre và tiếp tục giữ lại ở nhà nghỉ trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, đồng thời truy bắt đối tượng Duyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.