Điều tra

Điều tra vụ cô giáo tát trẻ thủng màng nhĩ

16/04/2014, 14:42

Ngày 15/4, trước thông tin phụ huynh Trường mầm non Ninh Hiệp, Gia Lâm phản ánh việc con bị cô giáo đánh gây thủng màng nhĩ.

Ngày 15/4, trước thông tin phụ huynh Trường mầm non Ninh Hiệp, Gia Lâm phản ánh việc con bị cô giáo đánh gây thủng màng nhĩ. 

Cơ quan công an lấy lời khai của mẹ cháu bé
Cơ quan công an lấy lời khai của mẹ cháu bé

ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm cho biết, Phòng GD&ĐT huyện đã yêu cầu Ban giám hiệu Nhà trường làm báo cáo, giáo viên viết tường trình về vụ việc này. Qua xác minh ban đầu, việc trẻ bị thương tích diễn ra tại nhóm trẻ gửi sau giờ tan học ở ngoài nhà trường theo nhu cầu của phụ huynh. Tuy nhiên, giáo viên trông nhóm lớp này khẳng định không làm thương tích trẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quý, hiện nay, cơ quan công an đã vào cuộc để xác minh sự việc. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập nhiều thông tin, trong đó có trẻ nói đã dùng cuống chiếu chọc vào tai bạn. Ông Nguyễn Văn Quý cho biết phía ngành GD&ĐT mong cơ quan công an sớm có kết quả điều tra sự việc và sẽ thông báo công khai. Nếu cô giáo sai phạm, ngành GD&ĐT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc, nếu không có sai phạm cũng phải công khai, tránh để ảnh hưởng đến uy tín của giáo viên và nhà trường.

Xuân An
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.