Xã hội

Điều tra vụ dầu vón cục xuất hiện 7km bờ biển tại Quảng Nam

13/02/2017, 16:09
image

Sở TN&MT Quảng Nam cho biết, tại khu vực vùng biển Núi Thành xuất hiện dầu vón cục kéo dài rải rác hơn 7km.

Anh5 (2)

Nhựa đường (hắc ín) vón thành cục xuất hiện dọc bờ biển huyện Núi Thành (Quảng Nam)

Trước đó, người dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) phản ánh, tại khu vực biển Rạng (xã Tam Quang) có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc-ín) bị sóng biển đẩy dạt vào.

Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ngày 6/2, Sở đã tiến hành khảo sát thực tế. Thời điểm khảo sát, dầu mỡ vón cục xuất hiện từ khu vực biển Rạng từ quán Cây Bàng (xã Tam Quang) đến khu Resort Chu Lai (Tam Nghĩa, Núi Thành). Chiều dài đoạn bờ biển bị ô nhiễm khoảng 7km.

Theo báo cáo, dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0,5-10cm. Dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni lông, chai lọ… ngoài ra còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển. Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ... Đặc biệt có một số chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh vỏ bao bì có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài.

Anh1

Theo ghi nhận, tại khu vực xảy ra sự việc, dầu vón cục nằm lẫn với rất nhiều bao bì, chai lọ có nhãn nước ngoài.

Ông Trần Đinh Minh, Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành thông tin thêm, hiện địa phương đang phối hợp cùng Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam thống kê khối lượng để xử lý. “Hiện tại đang có mưa, mây mù. Các đơn vị sẽ gắng hoàn thành việc thu gom trước khi trời nắng lên để tránh việc dầu chảy”, ông Minh cho biết.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Sở TN&MT, phối hợp UBND huyện Núi Thành và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam phối hợp xử lý.

Hiện nguyên nhân dầu vón cục xuất hiện đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.