An ninh hình sự

Điều tra vụ giang hồ phát tán tài liệu mật, nghi Chánh Thanh tra Sở làm lộ

28/05/2021, 09:01

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình bị điều tra về nghi vấn tuồn tài liệu mật cho đối tượng giang hồ.

img

Đối tượng Sơn "lông"

Ngày 28/5, trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", xảy ra tại Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình.

Theo vị này, vụ án được bóc tách ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ việc "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" liên quan đến đối tượng Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông", 38 tuổi, ở Hải Phòng).

Theo đó, hình ảnh mà Sơn "lông" đưa lên nhóm Zalo riêng là ảnh chụp tài liệu mật do Công an tỉnh Thái Bình ban hành, gửi một số sở, ban, ngành, địa phương để phối hợp, thực hiện. Mặc dù biết đó là tài liệu mật, nhưng Sơn "lông" vẫn cố ý phát tán, chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết.

Theo lời khai của Sơn "lông", việc phát tán tài liệu là do bản thân bị can bị nhắc tên trong văn bản mật này. Khi chia sẻ, Sơn "lông" cũng dặn dò đàn em phải nâng cao cảnh giác, đề phòng, xóa mọi dấu vết, hành vi.

Từ các tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan Công an phát hiện dấu hiệu liên quan đến ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan an ninh điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra đã thu thập được hình ảnh chứa thông tin mật nêu trên được xác định có đặc điểm định vị trên ảnh và đều được sao chụp từ bản gốc là tài liệu mà Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình tiếp nhận, quản lý.

Hình ảnh văn bản được Sơn "lông" phát tán cũng giống với hình ảnh chụp văn bản mật khôi phục tại điện thoại cá nhân của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường Nguyễn Kiên Cường.

Vũ Văn Sơn (Sơn "lông") là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH phát triển thương mại Sơn Huy (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn 5, xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

Công ty này kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng, san lấp công trình tại địa bàn huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình và vùng lân cận. Dưới mác doanh nghiệp này, Sơn "lông" và các đối tượng móc nối, mua bán hoá đơn trái phép.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 21/9/2020, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước", ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước" quy định tại khoản 1 điều 337 bộ luật Hình sự.

img

Khách mở tiệc ma tuý giữa dịch Covid-19, chủ quán mất 40 triệu nộp phạt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.