Điều tra

Điều tra vụ nhà người phụ nữ tố cáo tham nhũng bị tạt sơn, mắm tôm

27/05/2020, 21:26

Một công dân TP. Pleiku (Gia Lai) tố bị 4 đối tượng ném chất bẩn sơn trộn dầu nhờn, mắm tôm vào nhà. Chị cũng là người đang tố cáo tham nhũng...

img
Căn nhà chị Chi bị ném chất bẩn vào nhà.

Ngày 27/5, công an TP. Pleiku (Gia Lai) xác nhận đang xác minh thông tin trình báo của bà Hoàng Thị Kim Chi (số 13, đường Huyền Trân Công chúa B, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) bị kẻ xấu ném sơn đỏ trộn dầu nhờn và mắm tôm vào căn nhà.

Theo trình báo của chị Chi, tối 26/5, cả nhà đang tụ họp thì bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà. Lúc 20h35, gia đình đang ngồi trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động phát ra ở trên mái tôn và phía trước cửa nhà nên vội chạy ra xem.

Khi ra đến cửa thì thấy 2 thanh niên ngồi trên xe máy, 2 thanh niên khác đang ném những bịch chất bẩn thẳng về phía căn nhà mình nên vội tránh. "Các thanh niên bịt mặt, đội mũ lưỡi trai ném chất bẩn vào nhà rồi rồ xe máy chạy", chị Chi nói.

Cũng theo chị Chi, trước đây chị là nhân viên của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai. Sau khi cổ phần hoá doanh nghiệp, chị đứng lên tố cáo những sai phạm. Sau đó chị "bị làm khó dễ", cho nghỉ việc, mất quyền lợi liên quan đến số cổ phần đã mua. Ngoài ra, chị cũng bị chịu hình thức kỷ luật xoá tên đảng viên do vi phạm quy định của Đảng.

Gần 3 năm qua, chị nhiều lần gửi đơn kiến nghị, khiếu nại và khởi kiện Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai làm rõ dấu hiệu tham nhũng trên 400 triệu đồng. Đồng thời, đòi quyền lợi của bản thân và cho rằng bị công ty này xâm phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.