Điều tra

Điều tra vụ nổ lò gạch ở Sóc Sơn khiến hai người thương vong

15/12/2016, 05:53
image

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ nổ lò gạch xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội khiến hai người thương vong.

1

Một khu lò gạch ở Sóc Sơn (ảnh minh họa)

Chiều 14/12, Công an huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ lò gạch vừa xảy ra tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn khiến hai người thương vong.

2

Hiện trường một vụ nổ lò gạch từng diễn ra ở Thanh Hóa khiến 3 người thương vong

Vụ việc xảy ra vào lúc 7h ngày 13/12 tại cơ sở sản xuất gạch nung của gia đình ông Trịnh Xuân Phương (SN 1964, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Hậu quả khiến anh Nguyễn Văn Lập (SN 1987, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) tử vong và chị Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) bị thương nặng.

Chị Hợi và anh Lập đều là công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất gạch của ông Phương. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Hợi và anh Lập đang làm công việc xúc đất cho vào máy gạch thì bất ngờ lò gạch phát nổ. Do ở quá gần, cả hai đều bị ảnh hưởng nặng, trong đó anh Lập đã tử vong.

Xem thêm video Công nghệ chế biến don hé lộ nguyên nhân vụ nổ ở Thái Bình:

Được biết trên địa bàn huyện Sóc Sơn hiện có 57 lò gạch. Đây đều là những lò gạch không có giấy phép xây dựng và giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, chỉ 2 lò xây mới năm 2015 bị phát hiện và đình chỉ, còn lại 55 lò đã hoạt động từ lâu.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.