Điều tra

Điều tra vụ tài xế xe tải bị đánh sau va chạm với ô tô khách

27/02/2019, 22:20
image

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang vào cuộc điều tra, xác minh nhóm thanh niên hành hung tài xế xe tải.

img
Anh Chung bị đa chấn thương và một vết đâm sâu 10 cm ở đùi trái

Theo phản ánh, vào khoảng 22h ngày 26/2, anh Nguyễn Văn Chung (SN 1982,trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 15C - 221.98, rơ moóc 15R118.09 từ Lạng Sơn - Quảng Bình. Khi đến ngã tư Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thấy hai người vẫy xe chuẩn bị lao ra đường. Do gặp sự cố bất ngờ, anh Chung phanh xe gấp khiến rơ moóc phía sau lấn sang phần đường bên cạnh. Lúc này, chiếc xe khách mang BKS: 37B- 009.46 đang chạy phía sau lao tới. May mắn tài xế xe khách đạp phanh kịp thời nên không xảy ra va chạm giao thông. Sau đó, chiếc xe khách vượt lên chạy trước. Khi dừng đèn tín hiệu ở ngã tư Hưng Thịnh, bất ngờ tài xế xe tải bị nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy cùng tài xế và phụ xe khách lao tới hành hung.

img
Vết đâm sâu 10cm ở đùi trái

"Lúc đó, tôi thấy 4 người đi trên 2 xe máy, cùng tài xế và phụ xe khách đứng trước đầu xe rồi yêu cầu xuống nói chuyện. Khi tôi vừa mở cửa, họ vội kéo tôi xuống đường rồi đánh mạnh vào lưng, đầu, vai. Hoảng loạn, tôi vội nhảy lên cabin thì bị một thanh niên dùng dao đâm vào đùi. Thấy tôi gục xuống đường, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Sau đó, tôi được mọi người đưa đi cấp cứu”, anh Chung kể lại và cho biết trước giờ không có mâu thuẫn với ai, cũng chưa từng quen biết nhóm thanh niên trên.

Theo bác sĩ điều trị, anh Chung bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vết đâm ở đùi trái sâu 10cm.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT đã xác minh được một số đối tượng và đang triệu tập lên trụ sở để lấy lời khai.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.