Xã hội

Điều trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

21/12/2020, 14:38

Máy bay trực thăng sẽ tìm kiếm hai công nhân hải đăng bị sóng cuốn mất tích trong vòng 4 giờ bay trên biển.

img

Máy bay xuất phát từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi tìm kiếm cứu nạn 2 công nhân bị sóng cuốn

Trưa 21/12, ông Phạm Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam cho biết, Tổng công ty đã thuê một máy bay trực thăng để tìm kiếm hai công nhân hải đăng Hòn Hải mất tích.

Theo đó, máy bay đã xuất phát từ Vũng Tàu lúc 10h45, thời gian bay đến vùng biển xảy ra tai nạn mất khoảng 50 phút. Hiện tổ bay đang phối hợp với các lực lượng khác để tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

“Khu vực tìm kiếm đã được Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Khu vực III khoanh vùng, dùng phần mềm SAROPS. Hiện nay, trên máy bay có đội tìm Kiếm cứu nạn của sân bay, cán bộ của Tìm kiếm Cứu nạn Khu vực III và 3 chuyên gia của Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam”, ông Tuấn Anh cho biết.

Như Báo GIao thông đã đưa tin, đến trưa 21/12, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hai nhân viên tại trạm hải đăng Hòn Hải, đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích.

Vào khoảng 6h sáng cùng ngày (21/12), khi 2 nhân viên trạm hải đăng đang kiểm tra phòng chống bão thì bất ngờ bị sóng lớn đánh trùm lên, kéo 2 nhân viên xuống biển mất tích. Nạn nhân là anh Đ.C.T. (49 tuổi, quê Bình Thuận) và V.T.N. (50 tuổi, quê Khánh Hòa).

Công tác tìm kiếm gặp khó khăn khi thời tiết sóng to, gió lớn, nước biển đánh cao 5m - 6m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.