Pháp luật

Đình chỉ 5 cán bộ kiểm lâm liên quan vụ phá rừng Sơn Trà

02/03/2016, 14:32

Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng đã đình chỉ công tác 5 cán bộ kiểm lâm để xảy ra vụ phá rừng Sơn Trà.

dinh-chi-5-can-bo-kiem-lam-lien-quan-vu-pha-rung-s
Một góc rừng tại Tiểu khu 62 thuộc KBTTN Sơn Trà bị chặt phá. Ảnh: Tấn Việt.

Có đến 8,7 ha rừng đã bị chặt phá

Tại buổi kiểm tra do ông Phùng Tấn Viết dẫn đầu chiều 1/3, 1 cánh rừng khác cũng được phát hiện đã bị tàn phá là tại Tiểu khu 63 (cùng với 2 Tiểu khu trước đó đã được phát hiện bị chặt phá rừng là 62 và 64), nâng tổng số rừng bị chặt phá tại KBTTN Sơn Trà lên 8,7ha. Các cánh rừng này đều do ông Lê Việt Hồng (được ông Nguyễn Văn tâm ủy quyền) và ông Phạm Hùng Mạnh thuê nhân công chặt, đốt cây. Đây là các hộ dân được giao khoán trồng rừng trong nhiều năm qua.

Cùng với quyết định trên, ông Lê Văn Nhì, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Đà Nẵng được điều động tạm thời phụ trách địa bàn. Theo đó, 5 cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ công tác 15 ngày phục vụ quá trình điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng Sơn Trà gồm: Ông Trần Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn; ông Lê Phước Bảy, Hạt phó và 3 kiểm lâm viên thuộc Hạt kiểm lâm liên quận này.

Ông Lương cho biết thêm, đơn vị đã thành lập đoàn thanh tra gồm 10 cán bộ vào cuộc điều tra vụ phá rừng Sơn Trà. Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng cũng bổ nhiệm 4 cán bộ kiểm lâm khác về phụ trách địa bàn liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thay cho các cán bộ đã bị đình chỉ chức vụ.

Trước đó vào chiều 1/3, ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn đầu đoàn kiểm tra đến Tiểu khu 62 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Sơn Trà xem xét các cánh rừng bị tàn phá.

dinh-chi-5-can-bo-kiem-lam-lien-quan-vu-pha-rung-s
Ông Phùng Tấn Viết (bên phải) nghe báo cáo việc phá rừng tại hiện trường.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra nhận thấy có khoảng 300 cây ăn quả như mít, xoài... cùng hơn 7.000 cây sưa được trồng thay thế tại nơi rừng nguyên sinh bị chặt phá trước đó. Ông Viết nhận định, để xảy ra tình trạng người dân tự tiện chặt, đốt cây trong thời gian dài là trách nhiệm không nhỏ của UBND phường Thọ Quang cùng Hạt kiểm lâm. Ông Viết cũng không đồng tình với cách trồng cây thay thế tự phát, đặc biệt là các cây ăn quả.

dinh-chi-5-can-bo-kiem-lam-lien-quan-vu-pha-rung-s
Lán trại cùng nhiều vật dụng sinh hoạt tại Tiểu khu 62 được ông Phùng Tấn Viết yêu cầu di dời toàn bộ trong ngày 2/3.

Sau khi nghe các bên báo cáo tại hiện trường, ông Phùng Tấn Viết yêu cầu địa phương và các hộ dân nhận giao khoán trồng rừng di dời tất cả lều trại, ống nước, vật dụng còn sót lại trong rừng; hoàn thành việc di dời ngay trong hôm nay (2/3).

"Quan điểm của thành phố là điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ phá rừng Sơn Trà" - ông Viết nhấn mạnh.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng xâm hại rừng trái quy định ở KBTTN Sơn Trà.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu GĐ Sở NN&PTNT Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Sơn Trà tổ chức xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xâm hại rừng trái quy định ở KBTTN Sơn Trà. Kết quả xử lý các cá nhân vi phạm phải được tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước ngày 10/3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.