Vận tải

Dịp Tết, phà Đình Khao tăng hơn 15.000 lượt xe máy/ngày

23/01/2017, 12:17
image

Hiện phà Đình Khao đang đón nhiều phương tiện khắp nơi đổ về, khiến lượt xe máy tăng gấp đôi bình thường.

20170123_085304

Phà có trọng tải 100 tấn đang vận chuyển hành khách tại bến Đình Khao

Những ngày này, phà Đình Khao đang đón nhiều lượt người và phương tiện từ khắp nơi đổ về. Theo ước tính, lượt xe máy/ngày có thể tăng gấp đôi so với bình thường.

Theo số liệu thống kê năm 2016, đối với xe ô tô các loại lưu thông ở mức trung bình tại bến phà Đình Khao (QL57, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) là 1.200 lượt/ ngày; xe máy: 8.000 lượt/ ngày. Tuy nhiên, từ 1/1 Âm lịch – 6/1 Âm lịch năm nay có xu hướng tăng liên tục, đặc biệt vào các mùng 2,3,4,6. Ước tính: ô tô sẽ tăng đến 1/3 lần (1.600 lượt/ ngày); xe máy tăng hơn gấp đôi (dao động từ 15.000-16.000 lượt/ngày). Hiện tại, bến phà Đình Khao đang tăng cường cơ số phà lên 4 chiếc với trọng tải 100 tấn/chiếc. Các phương tiện này được bố trí 4 tổ phà hoạt động luân phiên liên tục 24/24 giờ. Ngoài ra, vào những ngày này, bến sẽ tổ chức cả 2 quầy bán vé.

Được biết, hiện công tác ANTT tại khu vực phà được thắt chặt xuyên suốt. Trong đó, phà nhận được sự hỗ trợ kiểm soát từ các xã: Hòa Ninh – Bình Hòa Phước – Thanh Đức; Công an huyện Long Hồ; phòng CSGT đường bộ tỉnh Vĩnh Long; Thanh tra Sở GTVT Vĩnh Long. Các đơn vị này cùng phối hợp chặt chẽ nhằm giữ gìn trật tự trên bến, trên phà, không để tình trạng mua bán hàng rong, rước khách, vé số gây rối. Trong trường hợp quá tải nghiêm trọng, lực lượng CSGT sẽ điều tiết phương tiện về 2 khu vực: An Bình (đối với xe từ 16 chỗ) và cầu Cổ Chiên.

Ông Đỗ Thành Ha, Bến trưởng phà Đình Khao cho biết: “Hiện những công tác này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng nay, nhằm đảm bảo tối ưu nhất về phương tiện, kĩ thuật, nhân lực và kiểm soát an ninh chặt chẽ. Để phục vụ cho hành khách vào những ngày cao điểm sắp tới, chúng tôi đã đề xuất phương án hỗ trợ phà 200 tấn. Bên cạnh đó, sử dụng thêm phà dự phòng, bố trí chặt chẽ bộ phận vượt sông từ ngày 28/1-2/2. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn thiếu cơ số phà 200 tấn. Do đó, khi QL1 quá tải sẽ dẫn đến lưu lượng người và xe cộ dồn về bến Đình Khao. Ngoài ra, nếu hệ thống điện lái của một phà gặp sự cố có thể gây ùn ứ nghiêm trọng”.

Trên cơ sở nguồn lực hiện có của phà Đình Khao, trong năm 2017 sẽ tăng cường “Bảo đảm giao thông an toàn - nhanh chóng - văn minh - hiệu quả”. Trong đó, chỉ tiêu chuyến phà sẽ đạt 70.156 chuyến/năm (tức 5.845 chuyến/ tháng) đối với phà 100 tấn. Chỉ tiêu vận chuyển cụ thể như: hành khách: 2.385.090 lượt; hành khách và xe máy: 3.398.041 lượt; xe ô tô các loại: 439.129 lượt. Ngoài ra, chỉ tiêu thu phí sẽ phấn đấu đạt 27.800.000.000 đồng/năm, tăng 10% so với năm 2016.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.