Thị trường

Đồ chơi kinh dị tiền triệu “lên ngôi” trong dịp lễ Halloween

31/10/2018, 17:18

Đồ chơi kinh dị giá lên đến hàng triệu đồng đang được bày bán trên các con phố Hà Nội dịp lễ Halloween.

2
Đồ chơi kinh dị giá lên đến hàng triệu đồng đang được bày bán trên các con phố Hà Nội dịp lễ Halloween

Theo khảo sát của PV trên các con phố chuyên bán đồ chơi tại Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... bày bán công khai những món đồ hoá trang, mặt nạ kinh dị, hình thù ghê rợn... Tại đây, khách hàng chỉ cần bỏ khoảng 30.000 đồng là có thể sở hữu một chiếc mặt nạ kinh dị. Trong khi đó, những bộ đồ hoá trang với kiểu cách như phù thủy, thần chết, bộ xương người có giá trung bình từ 200.000 - 300.000 đồng.

Ngoài ra, một số gian hàng còn bày bán cả đồ chơi bạo lực như giáo mác, đao, kiếm, rìu. Tất cả đều mang kích thước lớn, nếu chỉ nhìn qua rất dễ nhầm lẫn với vũ khí thật. Đặc biệt, một số mặt hàng mới của năm nay như hình nhân phù thuỷ, ma quỷ…có kích thước lớn với tính năng cảm biến, chỉ cần chạm nhẹ là có thể cử động nhận được nhiều sự quan tâm. Giá của những mặt hàng này dao động từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng.

Một số hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi nhận trong chiều 31/10:
3
Trên các con phố như Hàng Mã, Lương Văn Can... bày bán công khai những món đồ hoá trang, mặt nạ kinh dị, hình thù ghê rợn... nhân ngày lễ Halloween
 
1
Một số mặt hàng mới như hình nhân phù thuỷ, ma quỷ…có kích thước lớn với tính năng cảm biến, chỉ cần chạm nhẹ là có thể cử động
 
4
Giá của những mặt hàng này dao động từ 3,5 triệu đến 6 triệu đồng
 
IMG_4450
Xác ướp, chân, tay giả... được bày bán công khai
IMG_4454
Những mặt hàng kinh dị thu hút giới trẻ trong dịp lễ Halloween
 
IMG_4485
Một số gian hàng còn bày bán cả đồ chơi bạo lực như giáo mác, đao, kiếm, rìu có kích thước lớn, nếu chỉ nhìn qua rất dễ nhầm lẫn với vũ khí thật
IMG_4431
Những bộ đồ hoá trang với kiểu cách như phù thủy, thần chết, bộ xương người có giá trung bình từ 200.000 - 300.000 đồng.
IMG_4435
Ngày lễ Halloween xuất phát từ một nghi lễ ở các nước phương Tây, vào ngày 31/10, 1/11 hàng năm, ngay đêm trước lễ các thánh Nam Nữ. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngày lễ này cũng được biết đến và trở thành trào lưu của giới trẻ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.