Thế giới

Đô đốc Mỹ kêu gọi tăng cường tàu chiến, cạnh tranh với Nga, Trung

16/05/2017, 20:58

Hải quân Mỹ cần tăng cường đội tàu và năng lực hải quân để duy trì tính cạnh tranh trước Nga và TQ.

Mỹ kêu gọi tăng cường khả năng hàng hải và số lượn

Mỹ kêu gọi tăng cường khả năng hàng hải và số lượng tàu chiến để cạnh tranh với Nga và Trung Quốc

Ngày 16/5, hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cho biết: Hải quân Mỹ cần tăng cường đội tàu và năng lực chiến đấu để duy trì tính cạnh tranh trong bối cảnh các nước khác như Trung Quốc và Nga đang gia tăng sức mạnh các hạm đội.

“Sau nhiều thập kỷ, chúng ta đang bước vào thời ký cạnh tranh hàng hải”... “Nhiều cường quốc trên thế giới như Trung Quốc, Nga đều đang phát triển mạnh năng lực hàng hải, đặc biệt là Trung Quốc” - ông Richardson nói.

Theo ông, hai nước Trung, Nga "đang thách thức ảnh hưởng và lợi ích của Mỹ" ở các vùng khác nhau trên thế giới, nhất là ở vùng biển.

“Để duy trì cạnh tranh, chúng ta phải hành động ngay lúc này - chúng ta cần có một hạm đội lớn hơn, tốt hơn ngay trong những năm 2020 chứ không phải để đến năm 2040” - một nguồn tin Hải quân cũng nhận định tương tự. Đô đốc John Richardson cho rằng, Mỹ cần đặt mục tiêu xây dựng 355 tàu chiến. 

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.