Thế giới

Đô đốc Mỹ lo khi ông Un có trong tay hạt nhân-tên lửa

17/05/2017, 20:45

Đô đốc Harris nói rằng đầu đạn hạt nhân kết hợp với tên lửa đạn đạo trong tay ông Un rất nguy hiểm.

trieu-tien-cong-bo-anh-thu-ten-lua-dao-dao2-104222

Ông Kim Jong Un chỉ đạo phóng tên lửa hôm 14/5

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã lên tiếng húc giục tất cả các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Triều Tiên sau hàng loạt vụ bắn tên lửa gần đây.

Đô đốc Hải quân Mỹ Harry Harris đưa ra tuyên bố trên tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào hôm nay 17/5.

Ông Harry Harris gọi vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên hôm Chủ Nhật vừa qua là một mối đe dọa nghiêm trọng.

Đô đốc Hải quân Mỹ Harry Harris

Đô đốc Hải quân Mỹ Harry Harris

Theo ông, đây là một lời nhắc nhở khác rằng hòa bình và ổn định đang bị đe dọa bởi quốc gia của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Quan chức cấp cao của quân đội Mỹ nói rằng đầu đạn hạt nhân kết hợp với công nghệ tên lửa đạn đạo trong tay nhà lãnh đạo tính khí thất thường như ông Kim Jong Un là điều dẫn đến thảm họa.

trieu-tien-cong-bo-anh-thu-ten-lua-dao-dao6-104440

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rời bệ phóng hôm 14/5 vừa qua.

Đô đốc Harris cho biết hành vi của Triều Tiên không chỉ là mối đe dọa cho bán đảo Triều Tiên mà còn cho cả Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Mỹ cũng như toàn thể thế giới.

Ông Harry Harris nhận định rằng đó là lý do tại sao Mỹ kêu gọi có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn chống lại Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.