Xã hội

Dỡ hàng quán trái phép ở công viên Cầu Giấy sau phản ánh từ Báo Giao thông

06/02/2023, 09:38

Công an phường Dịch Vọng (Hà Nội) đã thu giữ nhiều lều bạt, bàn ghế, thùng xốp tại vỉa hè công viên Cầu Giấy sau phản ánh của Báo Giao thông.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng nhếch nhác tại công viên Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng Công an phường Dịch Vọng Hậu đã vào cuộc xử lý những hàng quán mọc trái phép tại đây.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh tình trạng nhếch nhác tại công viên Cầu Giấy (Hà Nội), lực lượng Công an phường Dịch Vọng Hậu đã vào cuộc xử lý những hàng quán mọc trái phép tại đây.

Cụ thể, Công an phường và dân phòng phường Dịch Vọng đã phối hợp tiến hành tháo dỡ hàng loạt những lều bạt của các hàng quán dựng lên tuỳ tiện tại vỉa hè công viên Cầu Giấy.

Cụ thể, Công an phường và dân phòng phường Dịch Vọng đã phối hợp tiến hành tháo dỡ hàng loạt những lều bạt của các hàng quán dựng lên tuỳ tiện tại vỉa hè công viên Cầu Giấy.

Trên phố Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tháo dỡ nhiều lều bạt.

Trên phố Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tháo dỡ nhiều lều bạt.

Cùng với đó là thu giữ dụng cụ bán nước của các hàng quán như bàn ghế, thùng xốp...

Cùng với đó là thu giữ dụng cụ bán nước của các hàng quán như bàn ghế, thùng xốp...

Tại phố Trương Công Giai, khi thấy lực lượng công an, nhiều chủ quán nước tại đây đã nhanh chóng bỏ chạy.

Tại phố Trương Công Giai, khi thấy lực lượng công an, nhiều chủ quán nước tại đây đã nhanh chóng bỏ chạy.

Với dụng cụ đơn giản chỉ là một thùng xốp chế làm bàn để đồ, vài ba cái ghế nhựa nhỏ, nên các chủ quán nhanh chóng di dời khỏi hiện trường khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện.

Với dụng cụ đơn giản chỉ là một thùng xốp chế làm bàn để đồ, vài ba cái ghế nhựa nhỏ, nên các chủ quán nhanh chóng di dời khỏi hiện trường khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện.

Một số hàng quán không kịp dọn dẹp thì người bán đã rời khỏi hiện trường, để lại đồ đạc kinh doanh trên vỉa hè.

Một số hàng quán không kịp dọn dẹp thì người bán đã rời khỏi hiện trường, để lại đồ đạc kinh doanh trên vỉa hè.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều lều bạt, và dụng cụ bán hàng nước xung quanh công viên Cầu Giấy.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều lều bạt, và dụng cụ bán hàng nước xung quanh công viên Cầu Giấy.

Trung tá Trương Quốc Chính - Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng cho biết, trong quá trình xử lý các chủ quán nước tại đây sẵn sàng bỏ chạy, bởi dụng cụ bán hàng chỉ là mấy thùng xốp và ghế nhựa.

Trung tá Trương Quốc Chính - Phó trưởng Công an phường Dịch Vọng cho biết, trong quá trình xử lý các chủ quán nước tại đây sẵn sàng bỏ chạy, bởi dụng cụ bán hàng chỉ là mấy thùng xốp và ghế nhựa.

"Những đồ vật mà chủ hàng nước này sử dụng là rất rẻ tiền chính vì thế họ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người mỗi khi lực lượng chức năng ra quân xử lý”, Trung tá Chính nói.

"Những đồ vật mà chủ hàng nước này sử dụng là rất rẻ tiền chính vì thế họ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người mỗi khi lực lượng chức năng ra quân xử lý”, Trung tá Chính nói.

Trung tá Chính cũng cho biết, lực lượng công an phường và 197 của quận cũng thường xuyên ra quân xử lý những vi phạm về trật tự đô thị (bán hàng trái phép trên vỉa hè, ô tô dừng đỗ trái quy định) tại không gian xung quanh công viên Cầu Giấy.

Trung tá Chính cũng cho biết, lực lượng công an phường và 197 của quận cũng thường xuyên ra quân xử lý những vi phạm về trật tự đô thị (bán hàng trái phép trên vỉa hè, ô tô dừng đỗ trái quy định) tại không gian xung quanh công viên Cầu Giấy.

"Lực lượng công an phường và liên ngành thường xuyên tuần tra, xử lý những vi phạm trật tự đô thị tại vỉa hè xung quanh công viên Cầu Giấy, nhưng vì là buôn bán nhỏ lẻ, dụng cụ đơn giản nên không ít trường hợp đã xử lý nhưng lại tiếp tục đến đây bán nước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp tái phạm”, ông Chính nói.

"Lực lượng công an phường và liên ngành thường xuyên tuần tra, xử lý những vi phạm trật tự đô thị tại vỉa hè xung quanh công viên Cầu Giấy, nhưng vì là buôn bán nhỏ lẻ, dụng cụ đơn giản nên không ít trường hợp đã xử lý nhưng lại tiếp tục đến đây bán nước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp tái phạm”, ông Chính nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.