Lối sống

Đổ xô ra tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ để cầu may

18/06/2018, 16:23

Với quan niệm từ xa xưa để lại, trưa Tết Đoan Ngọ, hàng ngàn người dân Bình Định đã đổ ra biển để tắm.

20180618_122208

Hàng ngàn người phủ kín bãi biển TP. Quy Nhơn dịp trưa Tết Đoan Ngọ

Theo quan niệm của người dân bản địa, vào giờ Ngọ (12 giờ trưa của Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 Âm lịch), nếu ai tắm biển sẽ được nước biển cuốn hết những xui xẻo, phiền toái, rắc rối ra trùng khơi và sẽ nhận lại được nhiều may mắn.

Mọi người dân từ đủ lứa tuổi đã đổ ra các bãi biển, đặc biệt là bãi biển TP. Quy Nhơn để tắm.

Anh Nguyễn Tấn Ngọc (phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) cho biết: Quan niệm tắm biển vào Tết Đoan Ngọ có từ thời xa xưa, mọi người rỉ tai nhau truyền từ đời này qua đời khác.

Gia đình anh Ngọc sau khi làm xong mâm cơm cúng tổ tiên, cùng ra biển đúng 12 giờ trưa để tắm. "Hy vọng mọi xui xẻo sẽ trôi đi hết và may mắn sẽ đến", anh Ngọc nói.

IMG_7198

Mặc dù nắng rất gay gắt, nhưng rất đông người đổ xô ra biển giữa trưa

IMG_7203

Nhiều người quan niệm, phải tắm biển đúng 12 giờ trưa mùng 5 tháng 5 Âm lịch để trôi đi mọi xui xẻo

IMG_7206

Nhiều người dùng can nhựa, chai để lấy nước biển mang về tắm cho những người già, người bị bệnh, trẻ em còn quá nhỏ không đi tắm biển được

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.