Y tế

Đoàn bác sĩ Thừa Thiên Huế giàu kinh nghiệm lên đường chi viện Bắc Giang

31/05/2021, 10:54

Sáng 31/5, đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cùng trang thiết bị y tế đã xuất quân lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

img

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa động viên các y bác sĩ trước lúc lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Ảnh: N.M

Đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tình nguyện ra hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19 gần 20 người, do TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế làm trưởng đoàn và TS Nguyễn Đức Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế- cơ sở 2 làm phó trưởng đoàn.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, đoàn y bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương xuất quân đợt này có tổng cộng 18 thành viên, trong đó 7 bác sĩ, 6 điều dưỡng hồi sức, 1 kỹ sư thiết bị và 3 người phục vụ hậu cần.

Những y bác sĩ Thừa Thiên Huế lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19 có những người từng có kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, họ trực tiếp tham gia điều trị cho những ca bệnh tại Thừa Thiên Huế trong thời gian vừa qua. Theo kế hoạch đoàn sẽ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch đến khi dịch bệnh được khống chế mới quay trở về.

img

"Những người lên đường hôm nay là những người thầy thuốc ưu tú, không ngại hiểm nguy để làm tròn trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Các bạn hãy phát huy sức mạnh của ngành y tế Thừa Thiên Huế để giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, chúng tôi chờ đón các bạn chiến thắng trở về”, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh

Trước đó, ngày 28/5, Bệnh viện Trung ương Huế đã công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện cho 4/5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2. Trong 4 bệnh nhân vừa được xuất viện trên (BN3211, BN3262, BN3268, BN3660), có 3 bệnh nhân làm việc tại thẩm mỹ viện AMIDA (TP Đà Nẵng).

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có thông báo bổ sung một số biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đến tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm cả người Huế về địa phương) đã đi qua/đến từ các quận/huyện của TP.HCM từ 0h ngày 31/5.

Quảng Trị: Cách ly người từ vùng dịch về

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cũng vừa có văn bản về việc kiểm soát Covid-19 đối với người trở về từ địa phương có nguy cơ cao.

Cụ thể, đối với người trở về từ TP.HCM kể từ 27/5 yêu cầu phải khai báo y tế tại cơ sở y tế nơi gần nhất (Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế), cách ly tại nhà 14 ngày và thực hiện ít nhất 1 lần xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày trở về địa phương. Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Trước 27/5 yêu cầu phải khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất và tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày. Nếu qua khai thác yếu tố dịch tễ có tiếp xúc gần ca bệnh xác định hoặc đi đến các ổ dịch, địa điểm nguy cơ theo cập nhật của Sở Y tế phải thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định

Đối với người trở về từ TP. Hà Nội kể từ ngày 20/5 yêu cầu phải khai báo y tế tại cơ sở y tế nơi gần nhất, cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương và thực hiện 1 lần xét nghiệm (vào ngày thứ 7 kể từ ngày trở về địa phương). Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Người trở về từ TP. Hà Nội trước ngày 20/5 khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương.

Đối với người trở về từ TP. Đà Nẵng kể từ ngày 27/5 yêu cầu phải khai báo y tế tại cơ sở y tế nơi gần nhất và tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày… Các tỉnh, thành phố khác như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương… căn cứ áp dụng theo bảng cập nhật địa điểm nguy cơ.

Đối với người TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP.HCM đến tỉnh Quảng Trị trong thời gian ngắn (dưới 14 ngày) thì phải khai báo y tế, cung cấp kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị trong 3 ngày) và lịch trình chi tiết tại Quảng Trị cho cơ sở y tế gần nhất. Nếu tiếp tục lưu trú thì phải cung cấp kết quả xét nghiệm tiếp theo hoặc yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu trú để được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu thời gian lưu trú kéo dài trên 14 ngày thì bắt buộc áp dụng biện pháp kiểm soát dịch theo quy định hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.