Xã hội

Đoàn Bộ GTVT khép lại nhiệm kỳ 5 năm với nhiều thắng lợi

08/08/2022, 14:17

Nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT mang đậm dấu ấn tuổi trẻ ngành Giao thông với tinh thần đi trước mở đường.

Ngày 10/8, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức diễn ra. Đây là thời điểm phù hợp nhất để nhìn lại những thành tích mà tuổi trẻ ngành Giao thông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 đầy thách thức và khó khăn.

img

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2018

Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Luôn xác định đoàn viên, thanh niên phải xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của ngành, Đoàn Bộ GTVT vẫn có những đóng góp tích cực trong việc góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tất cả các lĩnh vực của ngành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành Giao thông vận tải. Các đề án, chiến lược, quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào cuộc sống, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT cũng trực tiếp tham gia vào việc xây dựng các chiến lược, quy hoạch đi đôi với việc cập nhật, bổ sung các quy hoạch đã được phê duyệt cho phù hợp với tình hình thực tế để định hướng cho công tác đầu tư, quản lý phát triển GTVT.

Đoàn Bộ GTVT triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT trên cả 5 lĩnh vực của ngành, góp phần vào công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong đó nổi bật hơn cả là xây dựng Công trình thanh niên ngành GTVT Thắp sáng đường quê; triển khai thí điểm mô hình xã ATGT.

Đoàn Bộ GTVT cũng xây dựng và triển khai thí điểm mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT mới như: Chương trình tọa đàm về công tác đảm bảo ATGT cho học sinh; Bộ câu hỏi điều tra phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành luật giao thông phù hợp với đặc thù mỗi địa phương; trồng cây bảo vệ hành lang ATGT. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Bộ đã tổ chức hơn 100 hoạt động tuyên truyền cho hơn 13.000 em học sinh tại các địa phương, khu vực cảng hàng không, phát gần 2.000 mũ bảo hiểm, 500 áo phao.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tham gia tích cực vào việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, công tác sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công, quản lý dự án, khai thác, thanh quyết toán các dự án hoàn thành. Nhiều phong trào thi đua được triển khai như: Thi đua 4 nhất trên các công trình, dự án gồm: Tiến độ nhanh nhất, Chất lượng cao nhất, Chi phí tiết kiệm nhất, Ít ảnh hưởng môi trường nhất; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong thi công nâng cao chất lượng, tiến độ, mỹ quan công trình.

img

Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng ông Khuất Việt Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Bộ GTVT, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia tặng hoa chúc mừng Đoàn Bộ GTVT nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tình nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đoàn Bộ GTVT nhiệm kỳ qua cũng chú trọng các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Lực lượng cán bộ, viên chức, người lao động trẻ ngành Giao thông quyên góp ủng hộ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho gần 1.800 lượt gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hàng năm, Đoàn Bộ tổ chức hoạt động hiến máu nhân đạo với chủ đề “Vì nạn nhân TNGT” tại ba miền Bắc - Trung - Nam với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên tham gia, thu được hơn 5.000 đơn vị máu. Tổ chức tốt các chiến dịch thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, mùa hè xanh tình nguyện; làm thêm giờ, tăng ca các ngày lễ, dịp cao điểm được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với gần 40.000 giờ lao động.

Nhiệm kỳ 2017-2022 cũng là thời điểm mọi mặt đời sống xã hội chịu tác động của đại dịch Covid-19. Kể từ năm 2020, Đoàn Thanh niên Bộ đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số; triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh niên, các sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền, và đoàn viên, thanh niên đánh giá cao, tạo dấu ấn nổi bật.

Đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng làm việc trong điều kiện tập trung, xa gia đình; nghiên cứu và có những sáng kiến trong phòng chống dịch như đo thân nhiệt tự động, buồng khử khuẩn… Toàn Đoàn Bộ đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng ủng hộ, tham gia chương trình hiến máu “Gửi giọt máu đào - hỗ trợ đồng bào thắng dịch”.

img

Nhiều chương trình tình nguyện được Đoàn Bộ GTVT và Đoàn các cấp thực hiện trong nhiệm kỳ qua

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Luôn đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cử và tạo điều kiện cử cán bộ, đoàn viên thanh niên đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Đối với khối trường học, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đoàn viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển các sân chơi trí tuệ, góp phần rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo; phát triển các loại hình câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học, đội, nhóm trong sinh viên, tổ chức Ngày hội tuyển sinh, Ngày hội việc làm, tuần tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên...

Ngoài công tác chuyên môn, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp trong quy mô toàn Đoàn tạo sân chơi lành mạnh, môi trường rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết. Phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên tại mỗi cơ sở Đoàn với hơn 100 mô hình câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, tổ chức hơn 300 hoạt động với hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Song song với đó, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ được Đoàn Bộ chú trọng quan tâm, tạo môi trường đoàn viên học tập, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, trao đổi khoa học, kỹ thuật mới.

Đoàn bộ phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải tổ chức thành công Hội thảo Nhà khoa học trẻ thường niên. Trong nhiệm kỳ có hơn 200 đề tài nghiên cứu khoa học của hơn 500 nhà khoa học trẻ trong và ngoài ngành, một số đề tài khó, cấp thiết đã trình bày trước Hội đồng nghiên cứu khoa học của Bộ và được gợi mở các hướng nghiên cứu tiếp theo.

img

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chú trọng đồng hành với thanh niên

Trong nhiệm kỳ, Đoàn Bộ và các cơ sở đoàn trực thuộc còn tổ chức hơn 20 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cử cán bộ đoàn tham gia lớp tập huấn do Đoàn cấp trên tổ chức cho gần 4.000 lượt cán bộ, đoàn viên ưu tú.

Ngoài công tác chuyên môn, tình nguyện vì cộng đồng, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp trong quy mô toàn Đoàn tạo sân chơi lành mạnh, môi trường rèn luyện sức khỏe, giao lưu gắn kết.

Phong trào thể dục thể thao được duy trì thường xuyên tại mỗi cơ sở Đoàn với hơn 100 mô hình câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, tổ chức hơn 300 hoạt động với hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức các cuộc thi: thi nấu ăn giỏi, cắm hoa đẹp nhân dịp 8/3, 20/10, thường xuyên tổ chức giao lưu với các đơn vị, địa phương chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước… Trong 5 năm qua, Đoàn Bộ và các cơ sở đoàn trực thuộc đã phát động, tổ chức được gần 500 hoạt động văn hóa, thể thao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.