Xã hội

Đoàn Bộ GTVT lọt top 6 đơn vị xuất sắc khối cơ quan T.Ư

19/01/2018, 06:03

Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là một trong 6 tổ chức xuất sắc của khối các cơ quan T.Ư.

DSC_0786

Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Bộ GTVT điều hành hội nghị

Đó là đánh giá của đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 2018 của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức ở Hà Nội chiều 18/1. 

Theo báo cáo tổng kết của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, năm 2017, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ, các cấp bộ đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn kết, sáng tạo, thiết thực triển khai các chương trình, kế hoạch và đạt được những kết quả. Đáng chú ý, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã ban hành thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Đề án tổ chức Đại hội, Đề án phân bổ Đại biểu, Đề án xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ tiến hành chỉ đạo đại hội các cơ sở trực thuộc theo đúng quy định, tổ chức thành công Đại hội Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017 – 2022; tham gia và phục vụ tốt Đại hội Đoàn Khối và Đại hội Đoàn toàn quốc.

DSC_0798

Đồng chí Khuất Việt Hùng góp ý cho kế hoạch công tác 2018 của Đoàn Bộ GTVT

Ngoài ra, Đoàn Bộ GTVT tham gia một số hoạt động nổi bật như tổ chức tốt các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2017, các ngày lễ 30/4, 1/5, quốc khánh 2/9, phục vụ Hội nghị APEC; phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc như:“Thanh niên tình nguyện tham hỗ trợ đơn vị giảm tải khai thác các dịp cao điểm, lễ tết”, “Ra quân tuyên truyền Đại hội và tổ chức đón tiếp Đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc”…

DSC_0795

Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan T.Ư chỉ đạo Hội nghị

Xác định quan điểm không ngủ quên trên chiến thắng, Đoàn Thanh niên Bộ đã vạch ra phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2018 dày dặn, kỹ càng trong thời gian tới và báo cáo tại Hội nghị. Đóng góp thêm vào báo cáo này, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia phát biểu: Đoàn Bộ nên đặt tên các tuyến công việc cụ thể như giáo dục thể chất, tình nguyện… để dễ kiểm đếm. Đồng chí Khuất Việt Hùng còn góp ý Đoàn thanh niên Bộ GTVT nên chỉ đạo các chi đoàn cụ thể hoá mục tiêu trồng cây xanh, chú trọng vào phát triển môi trường xanh ngay ở từng đơn vị; đề nghị đoàn cục y tế thực hiện 2 gói: Gói chăm sóc sức khoẻ; Gói sơ cứu cho các đoàn viên thanh niên… để từng người rèn luyện sức khoẻ, nâng cao kỹ năng sống. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khẳng định, sẽ chỉ đạo văn phòng phối hợp, có ý kiến với các ban an ATGT địa phương để cùng Đoàn Bộ thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả.

DSC_0802

Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá: Nhìn lại 1 năm hoạt động, Đoàn bộ GT có nhiều điểm sáng, điểm mới… Về hoạt động trong thời gian tới, ông lưu ý Đoàn Thanh niên Bộ 5 điểm: Triển khai ngay chương trình hoạt động cụ thể của đoàn thanh niên Bộ GTVT; từ Đoàn Thanh niên Bộ đến từng chi đoàn cơ sở cần có phong trào thi đua thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ ngay từ quý đầu năm 2018; chọn 5-10 việc trong chương trình công tác của Đoàn bộ để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên an tâm vào tổ chức đoàn, cơ quan, chính quyền, làm thế nào để đoàn viên nhận thấy việc tham gia sinh hoạt đoàn là một vinh dự, từ đó thêm yêu quý quê hương đất nước...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.