Xã hội

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam sang Nepal hỗ trợ công dân

29/04/2015, 18:17

Dự kiến đoàn sẽ đến Nepal trong chiều 29/4 để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân.

nepal_1_PUFZ
Binh sĩ Nepal nỗ lực tìm kiếm những người đang bị kẹt trong đống đổ nát (Ảnh AP)

Ngày 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông báo, ngay khi sân bay Kathmandu mở cửa, đoàn Công tác đặc biệt của Đại sứ quán do Công sứ Trần Quang Tuyến làm trưởng đoàn đã rời New Dehli và sẽ đến Nepal trong chiều ngày 29/4 để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng cho biết đang liên lạc chặt chẽ với các đầu mối thông tin hướng dẫn những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho các công dân Việt Nam.

Cho đến nay, đã xác định thêm nhiều nhóm người Việt Nam an toàn sau trận động đất tại Nepal hôm 25/4 vừa qua, cụ thể:

1. Nhóm 2 người là Trương Bảo Hân, sinh 2/9/1989, hộ chiếu số 250769210 vàPhạm Thanh Tùng, sinh 28/6/1987, hộ chiếu số 250696241 đi du lịch Lumbini đã về tới  Kathmandu.

2. Nhóm 6 người gồm Nguyễn Huệ Phương, Phạm Hồng Yến, Đỗ Như Huệ, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liên Cương và Vũ Thị Quỳnh Như đã an toàn, đang ở khách sạn.

3. Nhóm 11 người gồm: Trần Mai Trâm, Nguyễn Thế Nghĩa, Trần Hoàn Anh, Đinh Ngọc Tiêu Phụng, Hồ Thị Kim Nga, Trần thị Hương Giang, Sư thầy Nguyễn Tuấn Anh, Sư thầy Bùi Quốc Anh, Sư cô Nguyễn Thị Thông, Sư cô Hoàng Thị Đoan, Trần Hồng Ngọc hiện đang trú tại Kathmandu an toàn.

4. Nhóm 4 người của chị Nguyễn Hà Cẩm Tú, sinh 4/11/1980, HC số B6396747 đi du lịch theo tour của Công ty Life Dream Adventure từ 17/4/2015 và Cao Thị Hồng Nhung, Huỳnh Quốc Huy, Đoàn Ngọc Tiến, ngày 28/4 đã ở nơi an toàn.

5. Nhóm của Phan Thu Giang và các bạn đã an toàn.

6. Nhóm 2 người gồm Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Mạnh Linh đi du lịch tại Nepal và nghỉ tại Blue Moutain Homestay, Kathmandu hiện trong tình trạng an toàn.

7. Nhóm của Nguyễn Thị Bích Ly và Hiếu Hà Trung đi du lịch, hiện đang an toàn.

8. Đại sứ quán cũng đã giữ liên lạc chặt chẽ với vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Mai,sinh 1979, HC số B8361911 và chồng Phạm Duy Khánh, sinh 1978, sinh sống tại Kathmandu và một gia đình Việt kiều khác đang sinh sống tại đây.

9. Gia đình chị Hviet Knul, người dân tộc ở Đắc Lăk, sang làm ăn bên Nepal đã thông báo an toàn.

10. Nhóm 5 người gồm: Nguyễn Thị Minh Châu, sinh 22/10/1979, hộ chiếu số B2601346; Lợi Hồng Thanh, sinh 25/7/1987, HC số B1847791; Đoàn Thị Diễm Chi, sinh 6/3/1985, HC số B5876480; Nguyễn Đình Tấn Vũ, sinh 21/8/1991, HC số B4186000; Lưu Lê Minh Khải, sinh 7/11/1980, HC số B4567229 leo núi Dingboche cao 4.410 m đến 16:30 ngày 28/4 đã rời núi này đến đỉnh Namche cao 3440 m. Cùng ngày, Đại sứ quán đã đề nghị một lần nữa với Trung tâm cứu hộ Ấn Độ giúp đỡ các nhu yếu phẩm cần thiết và hỗ trợ xuống núi.

Hiện Đại sứ quán đang tiếp tục xác định thêm thông tin liên quan đến những nhóm khác như:

1. Quách Thùy Linh đi du lịch từ 18/4 đến 3/5/2015 đến chiều 26/4/2015 vẫn liên lạc được với gia đình và cho biết đang ở tại TeaHouse, Lobuche.

2. 02 du học sinh từ Singapore đến Nepal là Nguyễn Tấn Luật, sinh 1982, HC số E4442779D và Trần Ngọc Việt Tú, sinh 1984, HC số N1362486.

3. Nhóm 6 người, trong đó có Phan Vũ Quỳnh Nga đi từ TP. HCM ngày 20/4/2015 sang Nepal.

Ngoài các đường dây nóng phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao (+84981848484 và +84462844844) và của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (+911126879852) để tiếp nhận kịp thời thông tin về công dân Việt Nam đang ở Nepal.

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã và đang hết sức nỗ lực và khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Trung tâm xử lý khủng hoảng cứu trợ của Ấn Độ, các quốc gia khác, các cơ quan chức năng của Nepal, các đầu mối thông tin với các công dân Việt Nam và cộng đồng Việt kiều tại Nepal để bằng mọi cách đảm bảo an toàn cho các công dân Việt Nam đang ở Nepal.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.