Hạ tầng

Đoạn dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương hư hỏng nặng sẽ được sửa chữa

05/09/2019, 16:40

Hơn 1 tháng qua, đoạn đường dẫn Thân Cửu Nghĩa cao tốc TP.HCM - Trung Lương xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, gây nguy cơ mất ATGT.

img
Đoạn dẫn từ ngã tư Đồng Tâm vào đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương hư hỏng nghiêm trọng

Chiều 5/9, ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, đoạn dẫn từ ngã tư Đồng Tâm vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ TP.HCM về miền Tây, cách ngã tư Đồng Tâm khoảng 50m mặt đường bị hư hỏng kéo dài gần 10m, rộng hơn 2m, sâu khoảng 10cm.

Do tránh mặt đường hư hỏng, nhiều phương tiện lưu thông ngang qua đoạn này suýt va chạm nhau, nhất là mô tô tránh không kịp đã lao xuống mất thăng bằng té ngã. Dọc theo 2 bên lề đường mỗi khi trời mưa nước động thành vũng, kéo dài khoảng 100m rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Điều đáng nói, tại đây có hơn 10 điểm rửa xe nằm ngay trên lề đường của tuyến đường dẫn từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa ra ngã tư Đồng Tâm. Những điểm rửa xe này hoạt động suốt ngày đêm, rửa xe tải, xe container… nước rửa xe tràn ra lộ gây nguy hiểm cho người điều khiển xe máy, mô tô khi ngang qua.

img
Nước đọng tràn ra hết làn đường xe thô sơ thuộc đoạn dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương gây nguy cơ mất ATGT.

Do nước không thoát được, rác thải, bùn sình tràn ra hết phần làn xe thô sơ, bốc mùi hôi thối mỗi khi trời nắng nóng, nguy hiểm hơn gây mất ATGT.

Bà Trần Thị Kiều, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đoạn hư hỏng gần ngã tư Đồng Tâm, ban đêm nhiều người chạy xe máy từ TP.HCM về miền Tây không phát hiện đã lao xuống khiến phương tiện chao đảo, té ngã, rất may, không gây thiệt hại về người, một vài trường hợp bị thương ngoài da.

Ngoài ra, “ổ gà” cũng xuất hiện nhiều đoạn trên tuyến đường dẫn từ ngã tư Đồng Tâm vào cao tốc và từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa ra ngã tư Lương Phú.

img
Hơn 10 điểm rửa xe nằm dọc tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM-Trung Lương gây mất ATGT

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chánh Văn phòng Ban ATGT Tiền Giang cho biết, đã phản ánh đến Chi cục IV.7 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị sửa chữa và xử lý thu hẹp vòng xoay Thân Cửu Nghĩa nhằm đảm bảo ATGT và hệ thống thoát nước dọc đường dẫn ngã tư Đồng Tâm vào cao tốc. Sở GTVT đã chỉ đạo TTGT phối hợp lực lượng CSGT Công an huyện Châu Thành kiểm tra xử lý những điểm rửa xe trên tuyến đường dẫn.

Cũng theo ông Thanh, UBND huyện Châu Thành có kế hoạch phối hợp Chi cục IV.7, đơn vị quan lý đường cao tốc xử lý những điểm nước đọng trên đoạn dẫn cao tốc. Trước mắt, tổ chức nạo vét những điểm bị ngập, về lâu dài phải đầu tư hệ thống cống thoát nước.

Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 (Tổng Cục đường bộ) cho biết, Cục đã đưa vào kế hoạch xử lý thu hẹp và thi công mặt đường khu vực vòng xoay Thân Cửu Nghĩa vào năm 2020, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Cục cũng đã có kế hoạch sửa chữa hư hỏng mặt đường dẫn trong vài ngày tới. Riêng những hộ rửa xe dọc đường dẫn cao tốc, Cục đã làm việc với chính quyền địa phương xử lý các hộ rửa xe để nước tràn ra mặt lộ, đồng thời nghiêm cấm hoạt động rửa xe trên tuyến đường dẫn vào cao tốc TP.HCM -Trung Lương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.