Dịch vụ PV Gas

Đoàn KCM kết nghĩa cùng Đoàn Phòng tham mưu BĐBP Cà Mau

20/03/2017, 14:02

Đoàn cơ sở Cty Khí Cà-Mau và Đoàn cơ sở Phòng tham mưu Bộ đội Biên phòng Cà-Mau vừa tổ chức Lễ kết nghĩa

DSC_4320

Đoàn cơ sở KCM là một trong những tổ chức đoàn tiêu biểu của phong trào tuổi trẻ PV GAS

Nằm trong chương trình hành động hưởng ứng Tháng Thanh niên 2017, Đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau (KCM) và Đoàn cơ sở Phòng tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau đã tổ chức Lễ ký kết phối hợp và kết nghĩa. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo KCM ông Nguyễn Văn Bé Ba – Phó Giám đốc, Đại diện lãnh đạo BĐBP có Đại tá Nguyễn Minh Phương – Phó Chính ủy cùng các bạn đoàn viên đại diện 2 đơn vị kết nghĩa.

Đoàn cơ sở KCM là một trong những tổ chức đoàn tiêu biểu của phong trào tuổi trẻ PV GAS, hiện có 128 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 68,4% trong tổng số 187 công nhân viên chức của Công ty, gồm 3 chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Sản xuất, chi đoàn Văn phòng và Chi đoàn Nhà máy xử lý Khí Cà Mau. Đoàn cơ sở Phòng tham mưu BĐBP gồm 57 đoàn viên, đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả với KCM trước đây trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh an toàn hệ thống dẫn khí và các phong trào tuổi trẻ.

Nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết, 2 bên đã thống nhất các nội dung kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên, phát động phong trào trong cán bộ đoàn viên hai đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng và của ngành Khí, hai đơn vị thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động chào mừng. Bên cạnh đó, 2 tổ chức đoàn cũng sẽ cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động dầu khí, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Đặc biệt, sự phối hợp 2 bên sẽ được đẩy mạnh nhằm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ công tác xoá đói giảm nghèo ở khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.

Bí thư Đoàn cơ sở KCM Nguyễn Đình Toàn và Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng tham mưu BĐBP Lâm Huy Vũ đã đại diện 2 đơn vị ký kết thỏa thuận kết nghĩa. Buổi kết nghĩa đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ gắn bó giữa hai đơn vị.

Đây là mốc đánh dấu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên cũng như tạo sự đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên hai đơn vị. Việc phối hợp, giao lưu, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy phong trào đoàn, xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên trong mỗi đơn vị phát triển toàn diện, trưởng thành về mọi mặt và xứng đáng là lực lượng kế thừa của Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.