Quản lý

Đoàn kết, bền chí bảo vệ Trường Sa

26/09/2016, 06:29

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, các chiến sỹ, nhân dân và cán bộ Trường Sa là biểu tượng của chủ quyền...

1

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tặng quà cho các đơn vị hoạt động trên đảo Trường Sa ngày 25/9. Ảnh: Thiện Anh

Trong chuyến thăm và làm việc tại thị trấn Trường Sa, Khánh Hòa ngày 25/9, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa xúc động cho biết, Trường Sa - nơi biết bao thế hệ người con đất Việt đã cống hiến tuổi thanh xuân, nguyện sống, chiến đấu và hy sinh để canh giữ bình yên trên biển đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ, công nhân viên ngành GTVT...

Biểu tượng của chủ quyền

Sau khi thực hiện nghi thức duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Lớn, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, Tổng giám đốc TCT Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam Phạm Quốc Súy cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã đến dâng hương tại Nhà Tưởng niệm Bác Hồ; Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thăm chùa Trường Sa Lớn.

TS 3

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa dâng hương tại đài liệt sĩ Trường Sa. Ảnh: Thiện Anh

Nói chuyện với nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tại thị trấn Trường Sa, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, đây là lần thứ hai ông đến Trường Sa. “Lần trước, tôi đi tàu ra đảo, còn lần nay tôi đi máy bay và cảm thấy rất xúc động khi từ trên cao có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Ý chí, quyết tâm và công lao của toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên đảo là rất lớn, không gì có thể diễn tả hết. Điều đó càng minh chứng cho Trường Sa ngày càng bền vững trong thế trận bảo vệ chủ quyền của đất nước”, Bộ trưởng xúc động nói và cho biết thêm, lần trước đi với tâm trạng ra đảo để chia sẻ động viên, nhưng cuối cùng chính các chiến sỹ đã chăm sóc và động viên chúng tôi nhiều hơn. Các chiến sỹ, nhân dân và cán bộ Trường Sa thực sự là biểu tượng của chủ quyền, bền bỉ trong đấu tranh, kiên cường trong xây dựng. Sức sống và ý chí của chúng ta ngày càng làm cho Trường Sa thêm lớn mạnh, khẳng định được chủ quyền của đất nước trên biển Đông.

Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã trao 50 triệu đồng trích từ Quỹ xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT VN cho huyện đảo Trường Sa. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng đã cùng Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các đơn vị tại thị trấn Trường Sa.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, Bộ GTVT cũng có những đơn vị đang hoạt động trên đảo Trường Sa. Bộ trưởng mong các đơn vị bằng quyết tâm và trách nhiệm của mình phối hợp với quân và dân trên đảo thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa. Bộ trưởng cũng mong muốn các Cục, Vụ, Công đoàn thường xuyên quan tâm hơn nữa đến Trường Sa.

2

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tặng quà với lời nhắn gửi đầy ý nghĩa cho Trạm hải đăng Trường Sa lớn. Ảnh: Thiện Anh

Những lời nhắn gửi ý nghĩa

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và Đoàn công tác của Bộ GTVT cũng đã đến thăm Trạm Quản lý bay, Hải đăng Trường Sa Lớn. Tại đây, Bộ trưởng đã leo lên nơi cao nhất của ngọn hải đăng, chạm tay vào cây đèn biển để hiểu hơn về công việc bình dị nhưng rất cao cả của cán bộ, nhân viên tại trạm. Tại Trạm Hải đăng Trường Sa lớn, các cán bộ công nhân viên luôn phải tập trung đảm bảo để ngọn đèn sáng mãi chỉ lối dẫn đường cho các chuyến tàu hành hải trên biển Đông. Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã tặng trạm bức ảnh với lời nhắn ý nghĩa: Trường Sa, nơi biết bao thế hệ người con đất Việt đã cống hiến tuổi thanh xuân, nguyện sống, chiến đấu và hy sinh để canh giữ bình yên trên biển đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ công nhân viên ngành GTVT ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, thực thi quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với luật pháp quốc tế, khẳng định và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Nói chuyện với các cán bộ và nhân viên tại đây, Bộ trưởng mong muốn các cán bộ, nhân viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, bền chí, kiên cường để hoàn thành nhiệm vụ.

TS10
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tặng quà cho các hộ dân đang sinh sống tại huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Thiện Anh

Bộ trưởng xúc động khi tới thăm tàu Hải Đăng 05 - tàu chuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho các trạm hải đăng Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, đang neo tại âu tàu. Tàu Hải Đăng 05 chuyên thực hiện nhiệm vụ tiếp tế nhu yếu phẩm cũng như cơ sở vật chất cần thiết nhất cho cuộc sống đến với cán bộ công nhân viên các trạm hải đăng trong khu vực quần đảo Trường Sa. Trung bình mỗi năm con tàu thực hiện khoảng 7 chuyến tiếp tế. Bộ trưởng chúc đội ngũ sỹ quan, thuyền viên tàu Hải Đăng 05 luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách của biển khơi, tuân thủ nghiêm luật pháp trong nước và quốc tế, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, phục vụ tốt nhất cho hệ thống hải đăng Trường Sa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.