Thế giới

Đoàn nghị sĩ Nga hủy chuyến thăm tới Mỹ vì vụ tháo quốc kỳ

13/10/2017, 19:31
image

Chủ tịch Duma Nga đã hủy chuyến thăm diễn đàn Thanh niên quốc tế của đoàn đại biểu Hạ viện nước này tại Mỹ.

guC9b6LdiL1mm8ppSpXhTw

 Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin

Sputnik News đưa tin, hôm 12/10, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã hủy chuyến thăm diễn đàn Thanh niên quốc tế thường niên lần thứ ba của đoàn đại biểu Hạ viện nước này tại Mỹ.

Lý do được ông Vyacheslav Volodin đưa ra rằng nó có liên quay "nhạy cảm" tới việc Quốc kỳ Nga đã bị gỡ bỏ khỏi các tòa nhà đại diện thương vụ tại Washington và Tổng lãnh sự quán ở San Francisco, những cơ sở trước đó bị nhân viên tình báo Mỹ bắt giữ.

Ông Tolstoi nhấn mạnh, ông vọng phía Mỹ sẽ xem xét lại quyết định và trả các lá quốc kỳ về vị trí của mình. 

Trước đó, cũng liên quan tới vấn đề này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đánh giá vụ việc này là "sự xúc phạm trước biểu tượng quốc gia của nước Nga" và tuyên bố chính quyền Nga sẽ xem xét đáp trả những hành động của Mỹ đối với tài sản ngoại giao Nga.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.