Chính trị

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018

15/01/2019, 13:13

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã có một năm hoạt động sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Đoàn khối cơ quan TƯ.

img
Đồng chí Trần Quyết Thắng (thứ tư từ phải qua), Phó Bí thư đoàn khối cơ quan Trung ương trao cờ thi đua xuất sắc cho Đoàn Bộ GTVT

Một năm thành công

Chiều 14/1, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Theo Báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành, năm 2018, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT (Đoàn Bộ GTVT) đã có nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả và thiết thực trên bốn phong trào lớn gồm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Với phong trào “Thanh niên tình nguyện”, nhiều cơ sở đoàn tổ chức tốt, mang hiệu quả cao cho đơn vị và xã hội như: Phát động cuộc vận động Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở gắn với phong trào Ba trách nhiệm và Phong trào 4 xin, 4 luôn; Tham gia Hội thi Thanh niên với công tác cải cách hành chính do Đoàn Khối các cơ quan TW tổ chức; Tổ chức thành công Ngày hội hiến máu nhân đạo vì nạn nhân tai nạn giao thông 2018 thu được 643 đơn vị máu tại khu vực Hà Nội, toàn đoàn đạt 1500 đơn vị; Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo tại các địa phương với tổng giá trị lên tới gần 1,5 tỷ đồng…

Với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Bộ GTVT phát động trong đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện có gần 70 ý tưởng, đề tài nghiên cứu sáng tạo của đoàn viên thanh niên Bộ GTVT được đăng ký trên Ngân Hàng ý tưởng sáng tạo. Nhiều đồng chí đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị tham gia đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong lao động, sản xuất, thực hiện nhiệm vụ. Đoàn viên, thanh niên tại Đoàn viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì thực hiện 10 đề tài nghiên cứu trong năm. Các đề tài này đã nghiệm thu cấp bộ và đều đạt kết quả tốt….

Với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn Bộ GTVT tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao. Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông mới như: Khung chương trình tọa đàm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh; Bộ câu hỏi điều tra phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành luật giao thông phù hợp với đặc thù mỗi địa phương; Khảo sát xây dựng thí điểm mô hình xã an toàn giao thông; ban hành Chương trình tuổi trẻ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018 - 2022.

img
Đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT tham gia hiến máu nhân đạo

Bên cạnh đó, Đoàn Bộ GTVT cũng cử cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng tại Cao Bằng; Đoàn ACV tổ chức giao lưu với lực lượng Vùng 4 Hải quân; tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018; tham gia đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ thăm Trường sa...

Với các chương trình đồng hành với thanh niên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Bộ thường xuyên có những tham luận, kiến nghị với Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ tại các hội nghị và đề xuất với các cấp ủy, chính quyền những nội dung liên quan đến chính trị, tư tưởng, đời sống việc làm và các điều kiện đảm bảo đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên; kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, lý luận chính trị.

Trong năm 2018, Đoàn Bộ GTVT cũng tổ chức thành công buổi đối thoại giữa Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng với 400 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Ngành về các định hướng trong phát triển Ngành và phát triển thanh niên và các mong muốn của Lãnh đạo bộ đối với tuổi trẻ Ngành; tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn cho gần 100 cán bộ, đoàn viên tại Quảng Ninh. Đặc biệt, toàn đoàn giới thiệu cho Đảng ủy Bộ và các cấp ủy được giao quyền kết nạp hơn 400 đảng viên từ đoàn viên ưu tú.

Hạn chế và khắc phục

Nhờ những thành tích trên, Đoàn Bộ GTVT đã vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Đoàn khối các cơ quan Trung Ương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác đoàn, phong trào thanh niên của Đoàn Bộ GTVT vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, hoạt động của đoàn chưa đồng đều ở các cơ sở, nhiều cơ sở Đoàn khó khăn trong việc huy động, tập hợp thanh niên và huy động nguồn lực tổ chức hoạt động; Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Cán bộ chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc tinh thần trách nhiệm chưa cao; Nguồn kinh phí cho hoạt động đoàn không có nguồn ổn định, một số đơn vị hoạt động khó khăn, nhiều cán bộ, đoàn viên phải nghỉ công tác, nghỉ không lương. Hay việc triển khai các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đề ra tại các cơ sở còn chậm.

img
Đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT phát tờ rơi tuyên truyền ATGT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn khối cơ quan Trung ương cho rằng, Đoàn Bộ GTVT muốn khắc phục những hạn chế trên thì phải chú trọng vào ba nội dung. “Thứ nhất, công tác Đoàn của Đoàn Bộ GTVT phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Bộ GTVT. Cùng là hoạt động tình nguyện nhưng đoàn viên, thanh niên Bộ GTVT nên tình nguyện vì ATGT”, đồng chí Thắng nhấn mạnh.

“Thứ hai, hình thức hoạt động phải phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng khác nhau. Sinh viên hoạt động khác, công chức, người lao động phải hoạt động khác, không thể đánh đồng. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn Bộ GTVT phải tăng cường giao các cơ sở đoàn tổ chức hoạt động để thúc đẩy phong trào. Thứ ba, mọi nhiệm vụ nên hướng tới địa bàn tại chỗ như hỗ trợ người lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, tiếp lời đồng chí Thắng.

Thay mặt Đoàn Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Bí thư Đoàn Bộ GTVT xin hứa tiếp thu chỉ đạo từ Đoàn cấp trên, nỗ lực cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các cơ sở đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

15 hoạt động trọng điểm năm 2019

1. Tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông 2018 và Xuân tình nguyện 2019

2. Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngày Hội hiến máu nhân đạo vì nạn nhân tai nạn giao thông lần thứ VII

3. Ngày hội an toàn giao thông - xây dựng mô hình Xã an toàn giao thông.

4. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

5. Hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ.

6. Diễn đàn vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sáng tạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

7. Tổ chức một số hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, trồng cây bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

8. Giải thể thao nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Ngành GTVT và 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

9. Chương trình Đêm hội trăng rằm - Chúng em với an toàn giao thông và tặng quà các em học sinh vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn

10. Tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Kỹ năm tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông

11. Hưởng ứng các ngày lễ về bảo vệ môi trường (bảo vệ biển đảo, đa dạng sinh học, tài nguyên, môi trường….).

12. Hoạt động kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn (1959 – 2019).

13. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

14. Tọa đàm an toàn giao thông với các em học sinh

15. Hội nghị tuyên truyền nội dung Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam; Trồng cây bảo vệ hành lang an toàn Hàng hải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.