Thể thao

Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên ở SEA Games 29

16/08/2017, 15:50
image

Kiều Oanh đã góp mặt ở chung kết nội dung cung ba dây và sẽ mang về cho Việt Nam tấm HC đầu tiên.

kieu-oanh

Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên ở SEA Games 29

Chiều nay 16/8, cung thủ Châu Kiều Oanh gặp đối thủ Fatin Salleh của chủ nhà Malaysia ở bán kết nội dung cung ba dây ở SEA Games 29.

Sau hai loạt bắn đầu tiên, Châu Kiều Oanh dẫn trước đối thủ hai điểm Loạt đầu cô đạt 29 điểm hơn đối thủ 2 điểm, loạt thứ hai cả hai bên cùng được 29 điểm.

Tới loạt thứ 3, Kiều Oanh nâng cách biệt với đối thủ lên bốn điểm. Dù thua đối thủ một điểm ở loạt áp chót, Kiều Oanh vẫn giành vé vào chung kết bởi cùng đạt 28 điểm như đối thủ ở loạt cuối cùng.

Đối thủ của Kiều Oanh trong chung kết nội dung cung ba dây cá nhân nữ là Sri Ranti của Indonesia. Đáng tiếc, VĐV trẻ của Việt Nam phải nhận thất bại với tỷ số 143-144 ở chung kết trước Sri Ranti của Indonesia sau năm lượt bắn. 

Được biết đây là lần đầu tiên Châu Kiều Oanh tham dự SEA Games. Lãnh đạo bộ môn bắn cung Tổng cục TDTT cho biết Kiều Oanh “ít tuổi nhưng tinh thần rất tốt, lỳ lợm khi thi đấu” và thành tích của cô ở bán kết tương đương với cung thủ nam.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.