SEA Games 32

Đoàn TTVN giành thêm 1 HCB tại SEA Games 31

09/05/2022, 18:10

Đoàn TTVN đã giành thêm 1 HCB tại SEA Games 31 ở nội dung cầu mềm đôi nữ 3m của cặp VĐV Mai Hồng Hạnh - Ngô Phương Mai.

Chiều 9/5, hai VĐV Mai Hồng Hạnh - Ngô Phương Mai của Đoàn TTVN bước vào thi chung kết nội dung 3m cầu mềm nữ.

img

Hồng Hạnh và Phương Mai thực hiện phần thi chung kết 3m cầu mềm đôi nữ. Ảnh Khiếu Minh

Dù thi đấu tốt nhưng hai cô gái Việt Nam chỉ giành HCB với 237,57 điểm. Kém hơn 8,16 điểm, đôi VĐV Singapore Ashlee Tan Yi Xuan - Fong Kay Yian đoạt HCĐ.

Cặp VĐV Malaysia Ng Yan Yee - Ong Ker Ying tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi giành HCV với tổng điểm cách biệt là 276,30.

“Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu giành HCĐ, nhưng không nghĩ lại thi đấu tốt đến thế. Cá nhân tôi rất xúc động khi đã đổi màu huy chương ở SEA Games. Tôi đã mong chờ điều này từ lâu rồi”, Phương Mai chia sẻ sau phần thi chung kết.

Được biết, Phương Mai đoạt HCĐ trong cả ba kỳ đại hội gần nhất vào năm 2015, 2017 và 2019. Hôm qua, cô cũng đứng thứ ba nội dung đơn nữ cầu mềm 1m.

Trước phần thi chung kết nữ, sáu VĐV đến từ bốn đoàn Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia thi chung kết đơn nam cầu mềm 1m. Thế Anh và Tùng Dương đại diện cho Việt Nam tranh tài.

Thế Anh kết thúc sáu lần nhảy với tổng điểm 248,25 và đứng áp chót, trên Tùng Dương được 230,10 điểm.

Ooi Tze Liang (Malaysia) đạt 377,70 điểm và đoạt HCV, xếp trên Avvir Pac Lun Tham (Singapore, 286,40 điểm) và Betrand Rhodict (Malaysia, 284,90 điểm).

Như vậy, Malaysia đã giành cả 4 HCV trong hai ngày thi đấu 8 và 9/5. Trong khi đó, Việt Nam đã có 2 HCB, 1 HCĐ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.