Thế giới

Đoàn xe tải viện trợ đầu tiên của Nga trở về từ Ukraine

23/08/2014, 16:09

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, đoàn xe đầu tiên trở về Nga gồm 34 chiếc.

Các xe tải đầu tiên từ đoàn viện trợ nhân đạo vào Ukraine đã trở về Nga. Mặc dù cuộc hành trình của đoàn xe này vào phía đông Ukraine đã không gặp phải bất cứ trở ngại nào từ phía Chính phủ Ukraine nhưng lại vấp phải sự lên án của Mỹ và Đức.

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, đoàn xe đầu tiên trở về Nga gồm 34 chiếc.

Trước đó, kênh Nga-24 thông tin, chiều 22/8, khoảng 130 xe tải đã chạy vào lãnh thổ Ukraine và di chuyển về hướng Lugansk đưa hàng cứu trợ đến với người dân địa phương đang chịu ảnh hưởng của hỏa lực từ lực lượng an ninh Ukraine.

Tiếp đó, Reuters cho biết, số lượng xe tải được thông quan và di chuyển vào lãnh thổ Ukraine tăng lên 220 chiếc.

Đoàn xe chở hàng nhân đạo của Nga di chuyển đến Lugansk theo quyết định của phía Nga, do Moscow không còn kiên nhẫn trước sự chậm trễ của Kiev.

Phía Ukraine, Bộ Ngoại giao nước này nói: Kiev không chính thức cho phép đoàn xe chạy về Lugansk. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cũng tuyên bố, để tránh những hành động khiêu khích trong tình huống hiện nay, Ukraine sẽ không tấn công đoàn xe của Nga.

Hôm nay, trong chuyến đi đến Ukraine của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai bên cũng sẽ trao đổi cả vấn đề về đoàn viện trợ.

Cao Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.