Giao thông

Doanh nghiệp Áo tìm kiếm cơ hội đầu tư lĩnh vực GTVT

07/06/2017, 14:26

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT, các doanh nghiệp Áo bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực GTVT.

Thu-truong-GTVT-Le-Dinh-tho-tiep-Dai-su-Ao

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Loidl thống nhất tăng cường hợp tác lĩnh vực GTVT

Sáng nay (7/6), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tiếp và làm việc với ông Thomas Loidl, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam. Cùng đi với Đại sứ còn có đại diện Bộ GTVT, Sáng chế và Công nghệ và nhiều doanh nghiệp thương mại Cộng hòa Áo tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư lĩnh vực GTVT Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao chuyến thăm của đoàn công tác, nhất là trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Áo ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việc Bộ GTVT hai nước ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ kết cấu hạ tầng vào tháng 10/2015 đặt dấu mốc quan trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác này. Thứ trưởng  Thọ bày tỏ mong muốn hai Bộ tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, đầu tư; Bộ GTVT, Sáng chế và Công nghệ Áo nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ Áo về nguồn vốn ODA cho các dự án giao thông tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, các doanh nghiệp Áo bày tỏ mong muốn được đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Trong đó, lĩnh vực GTVT, các doanh nghiệp Áo với thế mạnh của mình có thể cung cấp thiết bị, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành GTVT Việt Nam. Cụ thể: cung cấp thiết bị cho các tuyến Metro; giải pháp công nghệ trong đảm bảo ATGT; công nghệ trong thành lập các trung tâm chỉ huy GTVT…

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, ngoài lĩnh vực đường sắt đang được hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, hiện ngành GTVT đang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với nhiều dự án quan trọng như: đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao… Đây là cơ hội để đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ, các doanh nghiệp hai nước. “Bộ GTVT luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Áo tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư lĩnh vực GTVT tại Việt Nam”, Thứ trưởng khẳng định và kêu gọi các doanh nghiệp Áo quan tâm, đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực khác như hàng hải, hàng không, đường thủy…

Đại sứ Cộng hòa Áo Thomas Loidl cũng cho rằng, năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ hợp tác khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. “Chúng tôi mong muốn thúc đẩy triển khai, hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực công nghệ kết cấu hạ tầng giao thông để hợp tác hai bên thực sự thiết thực, hiệu quả”, Đại sứ Thomas Loidl nói.

Xem thêm video

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.