Xã hội

Doanh nghiệp "bức tử" vịnh Bái Tử Long: Chỉ đạo khắc phục sớm, xử lý nghiêm

10/03/2021, 10:43

Sau mức xử phạt 100 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu doanh nghiệp lấp, lấn bãi triều vịnh Bái Tử Long phải khẩn trương khắc phục.

img

Công ty Phương Đông đang tiến hành bốc, xúc đất đá khu vực lấn, chiếm trái phép

Trong ngày 24/2 và 1/3/2021, Báo Giao thông đã liên tiếp có bài viết phản ánh việc lợi dụng thời điểm dịp Tết Tân Sửu, lực lượng chức năng của địa phương phải tập trung chống dịch Covid-19, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông (Công ty Phương Đông) đã lấp lấn trái phép khoảng 16 nghìn m2 đất bãi triều bờ vịnh Bái Tử Long (thuộc địa bàn xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh)

Bãi triều này là nơi cư trú của nhiều loại hải sản quý, nhất là sá sùng và là khu vực mưu sinh của hàng trăm hộ dân địa phương từ bao đời nay. Do đó, việc Công ty Phương Đông đổ đất xuống bãi triều đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân địa phương.

Sau khi bất lực không ngăn cản được doanh nghiệp đổ đất đá xuống bờ vịnh Bái Tử Long, ngày 17/2 (tức 6 Tết), hàng chục hộ dân xã Đông Xá đã kéo lên trụ sở UBND huyện Vân Đồn để kiến nghị và sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trạng, xác định hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn của Công ty Phương Đông.

Với hành vi này, Công ty Phương Đông bị xử phạt 100 triệu đồng; buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của bãi triều. Tuy nhiên, dù có bốc, xúc toàn bộ đất đá đã đổ xuống và đưa cát xốp trở lại thì cũng khó hoàn nguyên môi trường cư trú, sinh sản của sá sùng…

Ngày 9/3, UBND huyện Vân Đồn đã thông tin gửi các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin về các vấn đề vi phạm liên quan của Công ty Phương Đông. Theo đó, Công ty Phương Đông đã có văn bản báo cáo đề nghị UBND huyện Vân Đồn cho phép gia hạn khắc phục đến hết ngày 10/3/2021.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của xã Đông Xá, đến chiều 9/3, doanh nghiệp này mới khắc phục được trên 70% khối lượng đất, đá đã đổ trái phép xuống bãi triều; độ cao của phần đất bốc xúc còn chênh lệnh so với cốt của bãi triều khoảng 30cm; còn một đoạn bãi triều từ khu vực cột đèn về phía đền Cặp Tiên dài khoảng 70m chưa thực hiện khắc phục…
img

Bãi triều xã Đông Xá, huyện Vân Đồn là nơi sinh trưởng của nhiều loại hải sản quý và là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân địa phương

Trước đó, ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1256 chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn yêu cầu Công ty Phương Đông khẩn trương khắc phục, hoàn trả lại mặt bằng bãi triều, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; xem xét trách nhiệm quản lý Nhà nước trên địa bàn; tăng cường công tác giám sát của cơ quan nhà nước và giám sát cộng đồng, không để tái diễn sự việc tương tự; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2021…

UBND huyện Vân Đồn cũng khẳng định sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hậu quả, hoàn trả lại hiện trạng của Công ty Phương Đông trong thời hạn quy định; làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cơ quan cấp huyện, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan tới các tổ chức, cá nhân…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.