Thế giới

Doanh nghiệp châu Phi thành lập quỹ khẩn cấp chống Ebola

10/11/2014, 10:37

Hôm qua, lãnh đạo các nhà doanh nghiệp hàng đầu châu Phi thành lập một quỹ khẩn cấp để giúp các nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Các nhà tài trợ kêu gọi đóng góp 28,5 triệu USD...

img

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp bổ sung 100 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho khu vực Tây Phi hiện đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Ebola.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Dlamini Zuma cho rằng, cần phải huy động các nguồn lực trong chiến dịch lâu dài đối phó với những loại bệnh dịch tương lai.

Chủ tịch các tập đoàn viễn thông khổng lồ tại châu Phi cũng cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho quỹ khẩn cấp do Ngân hàng Phát triển châu Phi quản lý. Hiện, số trường hợp nhiễm mới Ebola đang có chiều hướng giảm, trong khi số bệnh nhân mới tại Guinea và Sierra Leone tiếp tục tăng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay số ca tử vong do Ebola trên 4.818 người, số người nhiễm khoảng 13.042 người.

N.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.