Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Đà Nẵng “hiến kế” cải thiện môi trường đầu tư

25/07/2018, 17:29

Sáng 25/7, Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

DSCF7028

Hơn 100 doanh nghiệp và doanh nhân đến tham dự buổi gặp mặt

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, bên cạnh những mặt đã làm được, năm qua, thành phố cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đáng lo ngại, môi trường kinh doanh sau nhiều năm thông thoáng, đang có những dấu hiệu suy giảm.

Cụ thể, kết quả chỉ số quản trị hành chính công rơi xuống nhóm trung bình cao, chỉ số cải cách hành chính sau 4 năm liên tục đứng đầu cả nước đã tụt xuống vị trí thứ 4, và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tụt xuống vị trí thứ 2.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Đà Nẵng Phạm Bắc Bình đánh giá: việc Đà Nẵng tụt bậc về PCI, trong đó chỉ số về chi phí không chính thức sụt giảm xuống vị trí thứ 5 (tụt 3 bậc) đã phản ánh một thực tế rằng, vẫn còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây khó dễ cho doanh nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Anh Thơ trao đổi DN NN

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao đổi với doanh nhân nước ngoài bên lề buổi gặp mặt

Ông Bình kiến nghị, để khắc phục tình trạng này, thành phố cần đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng những trang web giới thiệu đầy đủ thông tin về thành phố, phát huy hiệu quả cơ chế một cửa...

Với các dự án kêu gọi đầu tư hoặc doanh nghiệp tự đầu tư, Đà Nẵng cần công khai, minh bạch, đối xử bình đẳng đối với các doanh nghiệp.

"Nên có những chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức về đạo đức, chuyên môn, tận tâm tận lực; rà soát lại hệ thống lương công chức, có giải pháp tăng thu nhập cho đội ngũ công chức chính đáng để tránh tham nhũng, xử lý nghiêm minh những vi phạm, không từ bất cứ ai”, ông Bình chia sẻ.

DN NHật Bản

Ông Takizawa Satoru, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt

Lê Minh Phúc, Giám đốc Công ty phát triển Vinacapital chỉ rõ vấn đề khiến cộng đồng doanh nghiệp TP Đà Nẵng hết sức phiền lòng, đó là thủ tục cấp phép đầu tư hiện nay mất khá nhiều thời gian cho các doanh nghiệp.

“Thời gian triển khai dự án lâu, chi phí quản lý cao, giảm thiểu cạnh tranh, đánh mất cơ hội. Cần rút ngắn thủ tục đất đai, đánh giá môi trường, giấy phép qui hoạch, xây dựng...", ông Phúc nói.

Ông Phan Hải Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trăn trở: thành phố vẫn vắng bóng những thương hiệu doanh nghiệp lớn trên bản đồ doanh nghiệp mang tầm khu vực, cả nước. Thị trường ngày càng biến động mạnh với những thách thức lớn, cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang có tâm lý co cụm, không dám mở rộng đầu tư.

Theo ông Takizawa Satoru, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, cần nâng cao tính minh bạch, tiếp cận thông tin bởi hiện nay việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp về kế hoạch phát triển của thành phố còn khó khăn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, đối với những công việc còn tồn đọng, chậm, lãnh đạo UBND thành phố phải đủ nhạy bén và bản lĩnh để đánh giá đầy đủ, toàn diện về chức trách, nhiệm vụ của các sở, ngành. Đây là trách nhiệm chung, không nên gắn trách nhiệm riêng vào bất cứ sở, ngành nào.

Anh NGhĩa

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhắn nhủ các doanh nhân có trách nhiệm xã hội là phải tham gia xây dựng và phản biện chính sách, không ngại là chính sách ở cấp độ Trung ương hay địa phương

“Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp và quyết tâm cao để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; luôn đồng hành, sát cánh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, tâm huyết, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững, nhất là trên các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ cao”, ông Nghĩa nói

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.