Doanh nghiệp

Doanh nghiệp "mang tiếng" khi email bị đánh cắp để lừa đảo

08/04/2015, 18:05

Bộ Công thương vừa đưa ra cảnh báo, hiện tình trạng tin tặc lợi dụng email của doanh nghiệp Việt để thực hiện

44
 

Ngay trong đầu năm 2015, một doanh nghiệp Nam Phi đã trở thành nạn nhân của cách thức lừa đảo này khi liên hệ với một doanh nghiệp Việt theo email, số điện thoại quảng cáo trên internet. Sau khi doanh nghiệp Nam Phi chuyển tiền đặt cọc thì phía doanh nghiệp Việt kia bặt tăm.

Vụ việc được báo cáo cơ quan chức năng và kết quả điều tra cho thấy, 2 năm trước, email của doanh nghiệp Việt này đã bị tội phạm đột nhập và sử dụng để lừa đảo.

Bộ Công thương khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng hơn nữa trong việc bảo vệ hộp thư điện tử; kiểm soát chặt chẽ việc đăng quảng cáo trên các trang mạng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.