Bóng đá

Đoạt HCV SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam cho Thái Lan "hít khói"

14/12/2019, 11:57

Sau khi vô địch tại SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam đã có những bước thăng tiến trên BXH FIFA tháng 12/2019.

img
ĐT nữ Việt Nam có mặt trong top 6 đội tuyển mạnh nhất Châu Á trên BXH FIFA tháng 12/2019

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố BXH tháng 12/2019 của bóng đá nữ. Trong đó, đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 2174 điểm, xếp ngay sau là đội tuyển nữ Đức với 2078 điểm, đội tuyển nữ Hà Lan – 2035 và đội tuyển nữ Pháp – 2033 điểm.

Tại châu Á, nữ Australia là đội dẫn đầu khi đứng ở hạng 7 thế giới với 1963 điểm, tiếp đến là Triều Tiên hạng 11 (1940), nữ Nhật Bản hạng 10 (1942). Trong khi, nữ Trung Quốc (1842) và nữ Hàn Quốc (1812) chia nhau vị trí thứ 4 và 5 tại châu Á.

ĐT nữ Việt Nam cũng thăng tiến 2 bậc lên vị trí thứ 32 trên BXH FIFA tháng 12/2019 và hạng 6 khu vực châu Á với 1665 điểm, sau thành tích HCV SEA Games 30. Thầy trò HLV Mai Đức Chung bỏ xa ĐT nữ Thái Lan (hạng 38 với 1620 điểm) tới 6 bậc.

Còn tuyển Myanmar nhờ đoạt HCĐ cũng tăng 1 bậc lên hạng 44 thế giới, và hạng 10 châu Á. Đội thua trận tranh HCĐ là tuyển nữ Philippines cũng tăng 2 bậc lên hạng 67 thế giới. Các đội nữ Malaysia, Indonesia và Singapore cũng tăng 1 bậc nhờ thi đấu ở SEA Games lần lượt lên vị trí thứ 88, 92 và 124 thế giới.

Sau SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng khác là vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Vòng loại cuối sẽ diễn ra từ ngày 3/2 - 9/2/2020 tại Hàn Quốc. Tại vòng loại cuối, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Theo quy định của AFC, hai đội đứng đầu ở 2 bảng sẽ vào bán kết để xác định chủ nhân 3 tấm vé đi Nhật Bản.

BXH Top 10 đội tuyển nữ đứng đầu châu Á của FIFA:

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.