An ninh hình sự

Đoạt mạng tình địch vì ghen tuông

10/12/2014, 13:50

Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Đỗ Văn Hậu (SN 1982, trú tại phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Giết người".

img

Theo cáo trạng, Hậu kết hôn với chị Đỗ Ngọc Chi (SN 1983) từ năm 2006 và có hai con chung. Khoảng tháng 9/2012, do biết Chi có quan hệ tình cảm với Võ Hoàng Thành (SN 1976) nên cuộc sống giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tháng 1/2014, Chi mượn nhà của một người quen ở gần đó và dọn ra ở riêng. 

Trong thời gian này, do biết Thành thường xuyên có mặt tại nhà Chi nên Hậu nổi máu ghen tuông. Khoảng 22h ngày 4/3/2014, Hậu chuẩn bị sẵn một con dao và một sợi dây điện đến nhà Chi. Tại đây Hậu gặp Thành và ra tay với cả hai. Hậu quả, Thành đã tử vong tại chỗ còn Chi được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót, thương tích 42%.

Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.