Xã hội

Độc đáo lễ hội Cầu Ngư đầu năm

27/01/2023, 18:28

Lễ hội Cầu Ngư ở Quảng Yên, Quảng Ninh được tổ chức với mục đích dâng hương, tế lễ, cầu thần biển 1 năm mưa thuận gió hòa, bội thu tôm cá.

Trong 2 ngày 26-27/1/2023 (tức ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại bến neo đậu tàu thuyền Bến Giang, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ hội Cầu Ngư xuất hành khai thác thủy sản. Ảnh: Lãnh đạo địa phương thả cá xuống biển trong lễ hội Cầu Ngư.

Trong 2 ngày 26-27/1/2023 (tức ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại bến neo đậu tàu thuyền Bến Giang, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ hội Cầu Ngư xuất hành khai thác thủy sản. Ảnh: Lãnh đạo địa phương thả cá xuống biển trong lễ hội Cầu Ngư.

Đây là một trong những lễ hội lớn trên địa bàn thị xã Quảng Yên vào dịp đầu Xuân, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng thờ thần Biển của ngư dân trên địa bàn; đồng thời động viên, khích lệ ngư dân thi đua lao động sản xuất, phấn khởi ra khơi đánh bắt hải sản.

Đây là một trong những lễ hội lớn trên địa bàn thị xã Quảng Yên vào dịp đầu Xuân, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng thờ thần Biển của ngư dân trên địa bàn; đồng thời động viên, khích lệ ngư dân thi đua lao động sản xuất, phấn khởi ra khơi đánh bắt hải sản.

Lễ hội được khởi đầu từ phần Tế lễ. Các thành viên trong đoàn tế đều là các cụ cao niên, hiền đức, có uy tín được lựa chọn ở phường. Trong nghi thức tế lễ, vị Chánh bái dâng đồ tế lễ không có hải sản và đọc văn tế các vị thần Biển, các chư vị thần bản xứ phù hộ cho ngư dân năm mới mạnh khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, được mùa cá tôm, thuyền bè đi khơi về bến an toàn, dân làng no ấm, mọi người đều hạnh phúc.

Lễ hội được khởi đầu từ phần Tế lễ. Các thành viên trong đoàn tế đều là các cụ cao niên, hiền đức, có uy tín được lựa chọn ở phường. Trong nghi thức tế lễ, vị Chánh bái dâng đồ tế lễ không có hải sản và đọc văn tế các vị thần Biển, các chư vị thần bản xứ phù hộ cho ngư dân năm mới mạnh khỏe, bình an, mưa thuận gió hòa, được mùa cá tôm, thuyền bè đi khơi về bến an toàn, dân làng no ấm, mọi người đều hạnh phúc.

Sau đó, theo tục lệ, ngư dân ở các khu phố, các tổ chức, cá nhân nghề cá trên địa bàn đã chuẩn bị dâng những mâm lễ riêng của mình, trình tạ các vị thần biển đã độ trì một năm mưa thuận, gió hòa, bội thu tôm cá, cùng với niềm mong ước năm mới đánh bắt thủy hải sản gặp nhiều thuận lợi.

Sau đó, theo tục lệ, ngư dân ở các khu phố, các tổ chức, cá nhân nghề cá trên địa bàn đã chuẩn bị dâng những mâm lễ riêng của mình, trình tạ các vị thần biển đã độ trì một năm mưa thuận, gió hòa, bội thu tôm cá, cùng với niềm mong ước năm mới đánh bắt thủy hải sản gặp nhiều thuận lợi.

Các sư thầy cầu nguyện rước đèn hoa đăng rồi thả xuống biển.

Các sư thầy cầu nguyện rước đèn hoa đăng rồi thả xuống biển.

Nhân dân tham gia lễ hội Cầu Ngư thả đèn hoa đăng xuống biển để cầu may dịp đầu năm mới Quý Mão.

Nhân dân tham gia lễ hội Cầu Ngư thả đèn hoa đăng xuống biển để cầu may dịp đầu năm mới Quý Mão.

Ngay sau phần lễ là phần hội, với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, mang nét đặc sắc riêng của văn hoá vùng biển như kéo co, đẩy gậy, bơi thuyền nan, thi đang vá lưới, thả đèn hoa đăng, giao lưu văn nghệ giữa các khu phố trên địa bàn, bắn pháo hoa...

Ngay sau phần lễ là phần hội, với nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, mang nét đặc sắc riêng của văn hoá vùng biển như kéo co, đẩy gậy, bơi thuyền nan, thi đang vá lưới, thả đèn hoa đăng, giao lưu văn nghệ giữa các khu phố trên địa bàn, bắn pháo hoa...

Các hoạt động thể thao được tổ chức dưới hình thức thi đấu, tranh tài, tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi.

Các hoạt động thể thao được tổ chức dưới hình thức thi đấu, tranh tài, tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi.

Những thanh niên khỏe mạnh giao lưu đẩy gậy.

Những thanh niên khỏe mạnh giao lưu đẩy gậy.

Các chị em thi tham gia thi đan lưới.

Các chị em thi tham gia thi đan lưới.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên cho biết, ngành thủy sản đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, với trên 10.000 lao động tham gia sản xuất, kinh doanh. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 của Quảng Yên là 63.000 tấn, đạt 163% so với kế hoạch và bằng 107,3% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên cho biết, ngành thủy sản đóng góp rất quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, với trên 10.000 lao động tham gia sản xuất, kinh doanh. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 của Quảng Yên là 63.000 tấn, đạt 163% so với kế hoạch và bằng 107,3% so với cùng kỳ.

Toàn thị xã Quảng Yên hiện có gần 6.500 ha đầm nuôi trồng thủy sản, 2.630 tàu cá, trong đó có 90 tàu cá dài trên 15m khai thác xa bờ, tàu cá của các ngư dân trên thị xã Quảng Yên hoạt động rộng khắp trên các ngư trường thuộc vùng biển các tỉnh bạn.

Toàn thị xã Quảng Yên hiện có gần 6.500 ha đầm nuôi trồng thủy sản, 2.630 tàu cá, trong đó có 90 tàu cá dài trên 15m khai thác xa bờ, tàu cá của các ngư dân trên thị xã Quảng Yên hoạt động rộng khắp trên các ngư trường thuộc vùng biển các tỉnh bạn.

Trước xu hướng diện tích nuôi trồng thuỷ sản ngày càng bị thu hẹp, việc khai thác, đánh bắt thủy sản phải chấp hành nghiêm Luật Thủy sản 2017 và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.. thì Quảng Yên đang từng bước mở rộng đầu tư khai thác thủy sản có chọn lọc, gắn với tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Trước xu hướng diện tích nuôi trồng thuỷ sản ngày càng bị thu hẹp, việc khai thác, đánh bắt thủy sản phải chấp hành nghiêm Luật Thủy sản 2017 và các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.. thì Quảng Yên đang từng bước mở rộng đầu tư khai thác thủy sản có chọn lọc, gắn với tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Ông Vũ Đình Bẩy (59 tuổi, ở Thống nhất 3, phường Tân An) có thâm niên 4 đời làm nghề đánh bắt cá cho biết: “Lễ hội Cầu Ngư đã khơi dậy truyền thống, phong tục tập quán truyền thống của địa phương và những nét riêng của nghề khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn. Những ngày lễ hội, con cháu chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước cũng tìm về quê hương vui xuân, tham gia lễ hội”.

Ông Vũ Đình Bẩy (59 tuổi, ở Thống nhất 3, phường Tân An) có thâm niên 4 đời làm nghề đánh bắt cá cho biết: “Lễ hội Cầu Ngư đã khơi dậy truyền thống, phong tục tập quán truyền thống của địa phương và những nét riêng của nghề khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn. Những ngày lễ hội, con cháu chúng tôi từ khắp mọi miền đất nước cũng tìm về quê hương vui xuân, tham gia lễ hội”.

Sau khi lễ hội cầu ngư, ngư dân  sẽ xuất hành vươn khơi bám biển, làm giàu. Ảnh: Mẹ, vợ, con của ngư dân vẫy chào ngư dân xuất hành năm mới được mạnh khỏe bình an và gặp nhiều may mắn

Sau khi lễ hội cầu ngư, ngư dân sẽ xuất hành vươn khơi bám biển, làm giàu. Ảnh: Mẹ, vợ, con của ngư dân vẫy chào ngư dân xuất hành năm mới được mạnh khỏe bình an và gặp nhiều may mắn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.