Khám phá

Độc đáo ném đậu nành xua đuổi tà ma đầu Xuân

08/02/2016, 15:30
image

Vào ngày Lập Xuân theo lịch truyền thống, người Nhật Bản thường tổ chức lễ hội ném đậu nành nhằm xua đuổi xui xẻo.

le-hoi-xua-duoi-ta-ma-o-nhat-ban

Người dân Nhật Bản ném đậu nành trong lễ hội xua đuổi tà ma vào ngày lập Xuân.

Theo lịch truyền thống hàng năm của người Nhật Bản, lễ hội xua đuổi tà ma được tổ chức vào ngày lập Xuân để đánh dấu mùa Đông lạnh lẽo kết thúc và mùa Xuân vui tươi đã đến. Tập tục truyền thống phổ biến vào ngày lễ này là ném đậu tương (đậu nành) ra trước sân nhà. Vừa ném vừa cầu nguyện “Ma quỷ đi ra, phúc lộc vào nhà” (oni wa soto, fuku wa uchi). Nếu như du khách ghé đền Zojoji hay đền Senso-ji ở Tokyo vào ngày này thì sẽ thấy người dân còn kết hợp ném đậu nành với điệu nhảy dân gian rất thú vị.

Ước tính, khoảng 5000 người đã có mặt tại ngôi đền Zojoji trong lễ hội ném đậu đầu Xuân. Theo truyền thống, trẻ em Nhật Bản sẽ ném đậu nành vào một nhân vật hóa trang giống một con quỷ và hô to : “Quỷ dữ đi mau ! May mắn hãy đến đây” được xem là hoạt động chính của lễ hội tại đền Zojoji.

(Nguồn video: TTXVN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.